Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm một đề án chống ngập triều, xâm mặn và ngập lũ tại TP Hồ Chí Minh

Đình Hiệp| 17/12/2011 06:56

(HNM) - Sáng 16-12, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường (Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức Hội thảo khoa học về giải pháp chống ngập triều, xâm mặn và ngập lũ cho khu vực TP Hồ Chí Minh và hai tỉnh Đồng Nai, Long An.


Tại hội thảo, đề án "Công trình cống - đập Soài Rạp cho chống ngập triều và xâm nhập mặn khu vực TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Long An" của GS.TS Nguyễn Tất Đắc, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường, đã chứng minh được tính lợi ích và khả thi về nhiều mặt, như vận hành đơn giản, chống được ngập triều và lũ cho TP Hồ Chí Minh nhưng không ảnh hưởng tới khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như giao thông thủy. Thời gian thực hiện đề án chỉ mất khoảng 5 năm, kinh phí giảm một nửa so với các đề án đang nghiên cứu. Một ưu điểm nữa là đề án không cần làm hệ thống đê bao, cống đầu kênh và không phải giải tỏa nhiều. Hội thảo đã nhất trí kiến nghị đăng ký đề tài cấp nhà nước để nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm một đề án chống ngập triều, xâm mặn và ngập lũ tại TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.