Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất lớn ngoài khơi Alaska, cảnh báo sóng thần

V.A| 24/06/2011 11:57

(HNMO) - Một trận động đất lớn mạnh 7,4 độ richter đã tấn công vùng biển Thái Bình Dương, cách phía đông của Atka, Alaska 107 dặm và ở độ sâu khoảng 25 dặm. Một cảnh báo sóng thần đã được đưa ra đối với các vùng bờ biển Alaska.


Trận động đất thứ hai mạnh 7,2 độ richter đã đánh trúng cùng vùng phụ cận và ở cùng độ sâu chỉ nửa phút sau đó, cơ quan nghiên cứu địa chất Mỹ cho biết.

"Một cảnh báo sóng thần hiện tại có hiệu lực ở các vùng biển của Alaska từ Unimak Pass, Alaska (cách phía đông bắc Cảng Hà Lan 80 dặm) tới Amchitka Pass, Alaska (cách phía tây Adak 125 dặm)", Trung tâm cảnh báo sóng thần vùng biển phía tây và Alaska cho biết.

Điều này có nghĩa là vùng biển của toàn bộ bán đảo Alaska và toàn bộ vùng đất chính của Alaska không bị ảnh hưởng.

Trung tâm giám sát nguy cơ sóng thần chỉ dành cho vùng biển phía tây của bắc Mỹ, từ biên giới Mexico đến Alaska.

Các trận động đất có cường độ như trên thường tạo ra sóng thần. Nếu một cơn sóng thần được hình thành, các cơn sóng sẽ tới Adak, Alaska trước tiên vào khoảng 20h12' giờ Adak, Alaska, tức lúc 12h12' giờ EDT hôm nay, 24/6.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất lớn ngoài khơi Alaska, cảnh báo sóng thần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.