Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật Bản giúp Việt Nam 9,3 triệu USD xây cầu nông thôn

Đình Hiệp| 09/05/2012 06:39

(HNM) - Ngày 8-5, tại Hà Nội, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Tanizaki Yasuaki và Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng đã ký Công hàm trao đổi

Đây là khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam, khẳng định việc tiếp tục thực hiện cam kết viện trợ nâng cấp 4 điểm cầu thuộc giai đoạn cuối, trong khuôn khổ viện trợ của Chính phủ Nhật Bản trị giá 2.800 triệu yên, dành cho xây dựng, nâng cấp 41 điểm cầu của 18 tỉnh, thành miền Trung trong khu vực chịu nhiều bão, lũ. Đến nay Nhật Bản đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 7.500 triệu yên để nâng cấp 29 điểm cầu tại 16 tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc; 38 điểm cầu tại 18 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản giúp Việt Nam 9,3 triệu USD xây cầu nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.