Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nho, khoai tây nguồn gốc Trung Quốc không bảo đảm ATVSTP

Đào Huyền| 16/08/2012 06:55

(HNM) - Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV - Bộ NN&PTNT) cho biết, 3 mẫu có dư lượng vượt mức cho phép là 2 mẫu quả nho nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai và 1 mẫu khoai tây Trung Quốc nhập qua cảng Sài Gòn.


Cục BVTV cảnh báo, người tiêu dùng hết sức cẩn trọng khi sử dụng rau, quả có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, đặc biệt là rau quả từ Trung Quốc. Hiện, Cục BVTV đang phối hợp với hải quan các cửa khẩu kiểm tra chặt chẽ chất lượng rau quả được nhập vào Việt Nam.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện rau quả Trung Quốc đang chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường trong nước. Năm tháng đầu năm 2012, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc vào Việt Nam khoảng 52,25 triệu USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nho, khoai tây nguồn gốc Trung Quốc không bảo đảm ATVSTP

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.