Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai thác than lậu làm mất điện toàn thành phố Hạ Long

Theo Báo Nhân Dân| 01/05/2012 13:12

Vào hồi 22 giờ 25 phút ngày 29-4, một nhóm khai thác than trái phép đã đưa máy xúc vào khai thác than lậu gần vị trí móng cột 44 thuộc nhánh rẽ đường dây 110 kV vào trạm Giáp Khẩu, trạm đầu mối cấp điện cho TP Hạ Long (Quảng Ninh), nơi đang diễn ra lễ hội du lịch hè Hạ Long.


Nhận được thông báo mất điện từ phòng vận hành Công ty Ðiện lực Quảng Ninh, toàn bộ công nhân ứng trực vận hành của chi nhánh Lưới điện cao thế Hạ Long đã triển khai tìm sự cố và phát hiện tại vị trí cột số 44 bị gãy gục. Cột số 44 là loại cột sắt đỡ thẳng, cao 24 m nằm trên đồi cao thuộc phường Hà Khánh, TP Hạ Long. Sau khi gây sự cố, các đối tượng trên đã bỏ chạy để lại một xe xúc gần hiện trường. Một mặt, Chi nhánh triển khai cô lập vùng sự cố, tách đường dây ra khỏi vận hành và cấp điện cho trạm 110 kV Giáp Khẩu và Hà Tu bằng đường dây 176 E5.8, mặt khác báo cáo kịp thời với các cơ quan hữu quan điều tra xác minh đối tượng gây sự cố làm đổ cột điện số 44. Vị trí cột 44 trước đây đã từng bị ảnh hưởng sụt lún do khai thác than, Chi nhánh Lưới điện cao thế Hạ Long thuộc Công ty Lưới điện cao thế miền bắc đã phải bổ sung dây néo để bảo đảm vận hành an toàn.

Hiện nay, Công ty Lưới điện cao thế miền bắc đã kịp thời chỉ đạo, huy động lực lượng công nhân của ba chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai khắc phục hậu quả, dựng lại cột điện để cấp điện kịp phục vụ lễ hội. Dự kiến, sau 48 giờ việc khôi phục điện sẽ hoàn thành bảo đảm cấp điện an toàn cho TP Hạ Long và các nhà máy xi-măng, các khu mỏ trong khu vực. Thiệt hại ước khoảng 1,8 tỷ đồng chưa kể việc gián đoạn cấp điện trong dịp lễ hội có ảnh hưởng lớn việc tổ chức lễ hội của tỉnh Quảng Ninh.

Ðược biết, trong hai năm qua, đã xảy ra rất nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng tới hành lang lưới điện, đe dọa đến vận hành lưới điện tại Quảng Ninh. Tháng 3-2011, cột số 3 đường dây nhánh rẽ trạm 110 kV Hà Tu đã bị sụt lún móng cột và có nguy cơ đổ cột do các lò khai thác than trái phép gần đó gây ra khi đào hầm lò khai thác than. Công ty Lưới điện cao thế miền bắc phải thực hiện di chuyển cột sang vị trí mới để bảo đảm cấp điện với kinh phí rất lớn. Ngày 12-3-2012, tại vị trí cột số 145 đường dây 175, 176 Hoành Bồ - Mông Dương bị biến dạng thân cột, có khả năng đổ cột, nguyên nhân là mặt đất chung quanh bị biến dạng, có nhiều vết nứt, cạnh vị trí cột 145 có bãi đất thải của Công ty TNHH MTV Thăng Long đổ cao khoảng 30m, khối lượng đất đá lớn có thể là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến địa chất chung quanh nền móng cột. Công ty Lưới điện cao thế miền bắc đã tiến hành gia cố tạm và lập phương án, gấp rút hoàn thiện các thủ tục cần thiết để dựng cột mới thay thế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai thác than lậu làm mất điện toàn thành phố Hạ Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.