Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bia cao cấp làm từ… vàng ròng

Theo TTVN| 04/07/2012 14:44

Một nhà máy bia ở Ostava, cộng hòa Séc đã sản xuất loại bia cao cấp có chứa vàng ròng.


Vàng là kim loại trơ vì vậy cho vàng vào không làm thay đổi hương vị của bia mà còn đem lại màu sắc ấn tượng và có tác dụng tốt cho sức khỏe. Trong những năm gần đây, nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh vàng có thể giúp cơ thể hoạt bát, cường tráng, giữ được nhan sắc và kéo dài tuổi thọ.

Mỗi chai bia Re có chứa 0,018 gram vàng ròng


Ông Marek Pieton, người giám sát việc ủ bia tại nhà máy cho biết loại bia “vàng” cao cấp này được đóng trong chai champagne, mỗi chai bia có chứa 0,018 gram vàng ròng. Loại bia này phải mất 18 tháng để lên men và được đặt tên là Re, tên vị thần Mặt trời của Hy Lạp.

Bia Re không được sản xuất đại trà để bày bán trong cửa hàng. Nó chỉ dành cho hoàng gia và chỉ được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi chai bia phải trải qua quá trình kiểm tra rất nghiêm ngặt trước khi được phân phối. Nhà máy ở Ostava chỉ sản xuất 500 chai bia Re mỗi năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bia cao cấp làm từ… vàng ròng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.