Theo dõi Báo Hànộimới trên

620.000ha lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long bị nước mặn đe dọa

Ngọc Quỳnh| 16/03/2010 08:15

(HNM) - Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), trong tháng 3, Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 620.000ha lúa đông xuân (chiếm 40% diện tích toàn vùng) bị nước mặn đe dọa.

Đến tháng 4 và tháng 5, diện tích lúa hè thu cần bơm tưới để xuống giống khoảng 550.000ha. Trước thực trạng đó, Bộ NN&PTNT khuyến cáo các địa phương tập trung đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn và hạn hán từng khu vực, từng địa phương để chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nhân lực và nguồn tài chính hỗ trợ nhân dân; khẩn trương xây dựng đập tạm, giúp dân trữ nước ngọt, ngăn mặn xâm nhập sâu hơn. Bộ NN&PTNT sẽ hỗ trợ 220 tỷ đồng để các địa phương bơm tưới xuống giống 550.000ha trong tháng 4 tới...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
620.000ha lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long bị nước mặn đe dọa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.