Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường quản lý các trại nuôi hổ

Đức Trường| 16/03/2010 08:26

(HNM) - Sáng 15-3, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) đã tổ chức họp báo về việc bảo vệ hổ, với sự tham gia của các cơ quan thông tin đại chúng.


Sau một chương trình điều tra kéo dài 12 tháng về nạn buôn bán hổ, ENV khẳng định, nhu cầu sử dụng xương hổ làm thuốc đông y ở nước ta ngày càng gia tăng, nhất là ở tầng lớp giàu có. Chính nhu cầu này đã góp phần làm suy giảm quần thể hổ, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước có hổ phân bố.

Từ năm 2006, ENV đã ghi nhận tổng số 104 vụ vi phạm về hổ, trong đó có 16 vụ bị bắt giữ, tịch thu hổ đông lạnh, bộ phận cơ thể hoặc xương hổ. 3 trong 6 trang trại nuôi hổ tư nhân đã đăng ký có dấu hiệu liên quan đến hoạt động buôn bán hổ trái phép.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Điều phối viên Chương trình bảo vệ động vật hoang dã của ENV cho rằng, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát các trại nuôi hổ và đóng cửa những trại nuôi hổ nếu phát hiện các cơ sở này liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường quản lý các trại nuôi hổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.