Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điểm đen về rác

Ban Bạn Đọc| 16/03/2010 08:35

(HNM) - * 10h45: Tại khu vực ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, ngõ Hòa Bình 6, 7 và khu tập thể 125 Minh Khai, phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) xuất hiện hàng loạt tờ quảng cáo rao vặt dán trên thân cột đèn, cột điện, tường nhà có số điện thoại: 0945209337, 0936292930, 0988366672, 39290063...

Tại ngõ 94 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình vẫn tồn tại nhiều “rác trên tường” (chụp hồi 14h30).


* 13h30: Tại khu đất trống ở đầu ngõ 124 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy có một đống phế thải xây dựng khoảng 4-5m3.

u16h10: Mặc dù chưa đến giờ đổ rác, song tại khu tập thể Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, nhiều người dân vẫn tùy tiện mang túi ni lông đựng rác ném xuống lòng, lề đường.

* 17h15: Tại khu vực cầu Chiếc, dọc theo bờ đê sông Nhuệ, thuộc địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, một số hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp (chăn, gối, đệm) xả bừa bãi rác, phế thải ra chân và mái đê.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Điểm đen về rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.