Thuốc giả lan tràn tại các nước tiểu vùng sông Mêkông
Xã hội - Ngày đăng : 15:10, 11/11/2003
Mặt hàng thuôc tây trên thị trường cần mua ở những cửa hàng đúng tin cậy
Ảnh: Phương Thảo
Hiện nay, tại các nước lưu vực sông Mê kông như: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan... việc bán và sử dụng thuốc giả đangkhông ngừng gia tăng. "Thuốc giả thường được làm nhái theo các loại thuốc đang điều trị hữu hiệu các bệnh như sốt rét, lao, và các bệnh trẻ em. Khi được sử dụng, các sản phẩm giả mạo này do không chứa đúng và đủ các thành phần, có thể gây nguy hiểm cho việc điều trị, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, còn làm suy giảm hiệu quả của các chương trình y tế và lãng phí các nguồn đầu tư tài chính của Chính phủ và tư nhân trị giá hàng triệu đôla" - Tiến sĩ Budiono Santoso, cố vấn lĩnh vực Dược của Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương ở Manila phát biểu tại Hội thảo.
Sau Hội thảo này, WHO sẽ phối hợp với Cục quản lý Dược và Mỹ phẩm nước ta mở 2 lớp đào tạo cho khoảng 40 dược sĩ về thanh, kiểm tra thuốc giả.
T.Hoa