Trốn thuế sẽ bị phạt tăng lên từ 2-3 lần số tiền thuế trốn

Xã hội - Ngày đăng : 10:58, 05/04/2012

(HNMO) - Nhằm tăng cường quản lý thuế, gắn trách nhiệm của người nộp thuế với việc thực hiện nghĩa vụ thuế, vừa qua UB Tài chính - Ngân sách Quốc hội đã đề xuất phải có biện pháp siết chặt hơn so với Dự thảo sửa đổi Luật Quản lý thuế của Bộ Tài chính mới đưa ra. Theo đó, người trốn thuế sẽ bị phạt tăng lên từ 2-3 lần so với số tiền thuế trốn, nếu khai thiếu sẽ bị tăng mức phạt lên 20% (gấp đôi so với hiện nay). Bạn nghĩ thế nào về đề xuất này, xin mời tham gia diễn đàn HNMO?


Theo đó, người trốn thuế sẽ bị phạt tăng lên từ 2-3 lần so với số tiền thuế trốn, nếu khai thiếu sẽ bị tăng mức phạt lên 20% (gấp đôi so với hiện nay). Bạn nghĩ thế nào về đề xuất này, xin mời tham gia diễn đàn HNMO?