Tình hình sản xuất, vận chuyển hàng lậu tiếp tục diễn biến phức tạp

Kinh tế - Ngày đăng : 06:59, 14/01/2013

(HNM) - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Gia Lâm đã kiểm tra, phát hiện khoảng 300 thùng hàng chứa nhiều sản phẩm dầu gội đầu, thuốc nhuộm, thuốc ủ tóc mang nhãn mác Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Đức, Mỹ và Việt Nam, tại huyện Gia Lâm.

Qua thẩm định, số hàng trên đều là hàng giả, kém chất lượng. Chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời, khai nhận toàn bộ nhãn mác trên các sản phẩm đều là giả, được sản xuất tại Trung Quốc. Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng để điều tra xử lý.

Đội kiểm tra liên ngành thu giữ hàng hóa nhập lậu tại chợ Đồng Xuân. Ảnh: Nguyễn Tuấn


Trước đó, Đội QLTT số 26 phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường làm nhiệm vụ tại khu vực trạm soát vé cầu Phù Đổng (Gia Lâm), phát hiện xe ô tô loại 8 tấn chở hơn 1.000 đôi giày hiệu Adidas và Nike nghi bị làm giả, nhập lậu. Chủ hàng khai nhận mua số giày trên ở khu vực cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo Chi cục QLTT Hà Nội, tình hình vận chuyển, sản xuất hàng lậu, hàng giả những ngày giáp Tết diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn như trộn hàng lậu, hàng giả, nhất là hàng nhập lậu giá rẻ từ nước ngoài, gắn nhãn các nhà sản xuất trong nước để trục lợi. Ngoài ra, các đối tượng buôn lậu còn sử dụng nhiều hình thức vận chuyển như thuê xe 5-7 chỗ chở 3-4 kiện hàng/chuyến đến địa điểm nhận hàng; dùng xe tải trọng lớn, xe chuyên chở đất, đá để vận chuyển...

Thanh Hiền