Xây dựng nông thôn mới và phát triển làng nghề bền vững

Xã hội - Ngày đăng : 07:20, 01/02/2013

(HNM) - Đó là nội dung hội thảo trong khuôn khổ Hội chợ làng nghề và giới thiệu nông sản chất lượng cao đang diễn ra tại Hà Nội do Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức sáng 31-1.

Các chuyên gia, đại biểu tham dự đã khẳng định: Xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thủ đô cần có định hướng phát triển làng nghề, có sản phẩm mang thương hiệu riêng. Để thực hiện tốt Chương trình 02 của Thành ủy, cần tích cực phát triển làng nghề theo hướng hàng hóa hiện đại, bảo vệ môi trường sinh thái, bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nông sản, làng nghề để phát triển bền vững...

Hiện Hà Nội có 1.350 làng nghề, giải quyết việc làm, thu nhập cho gần 1 triệu lao động. Tuy nhiên khó khăn nhất hiện nay là phát triển tự phát, 50% số làng nghề hoạt động cầm chừng, không xuất được hàng, không xây dựng được thương hiệu, chưa được đầu tư chiều sâu. Trong khi đó, 80% số hộ làng nghề chưa vay được vốn, môi trường bị ô nhiễm. Ở một số nơi, chính quyền chưa quan tâm đúng mức tới quyền lợi của người làm nghề...

Bạch Thanh