Đổi mới đầu tư, phát triển thủy lợi

Nông nghiệp - Ngày đăng : 07:32, 07/01/2019

(HNM) - Hệ thống công trình thủy lợi của TP Hà Nội hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai… Tuy nhiên, để phục vụ nền nông nghiệp theo định hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, việc đổi mới đầu tư, phát triển thủy lợi Thủ đô là tất yếu.


Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, hệ thống thủy lợi của TP Hà Nội hiện có 14.319km kênh mương, 1.972 trạm bơm, 95 hồ chứa nước, 116 đập dâng… Theo thiết kế, hệ thống này bảo đảm cấp nước tưới chủ động cho 112.715ha sản xuất nông nghiệp, bằng 90% diện tích có yêu cầu tưới; trong đó có khoảng 92.120ha lúa, 8.169ha hoa và cây cảnh, 10.321ha nuôi trồng thủy sản, 2.105ha cây ăn quả, cây chè…

Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi của thành phố cũng được thiết kế đủ năng lực tiêu thoát nước cho 212.889ha, bằng 100% diện tích khu vực sản xuất nông nghiệp và dân cư nông thôn với lượng mưa 170-210mm trong 1 ngày; 250-300mm trong 3 ngày và 290-360mm trong 5 ngày…

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội Chu Văn Tuấn, nếu chỉ phục vụ trồng lúa, trong điều kiện thời tiết bình thường thì hệ thống thủy lợi của thành phố hiện nay đủ năng lực. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết và yêu cầu tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, hệ thống thủy lợi của thành phố cần được tăng cường đầu tư.

Thực tế hiện nay, hơn 40% số lượng công trình thủy lợi của thành phố được đầu tư xây dựng trước năm 1970, hơn 75% công trình trạm bơm và hơn 80% hồ chứa được xây dựng trước năm 1990. Sau nhiều năm hoạt động, nhiều công trình thủy lợi đã bị xuống cấp, lạc hậu về công nghệ, hiệu quả phục vụ bị suy giảm...

Để phát huy hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Thủ đô, thích ứng với biến đổi khí hậu, thời gian qua, Sở NN&PTNT Hà Nội đã rà soát, phối hợp với các ngành tham mưu UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách áp dụng trong công tác quản lý lĩnh vực thủy lợi; rà soát quy hoạch thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; đánh giá hiện trạng, hiệu quả hoạt động và đề xuất đầu tư các dự án phát triển hệ thống thủy lợi…

Khắc phục tình trạng úng ngập, hạn hán xảy ra trên diện rộng, ứng phó với biến đổi khí hậu, TP Hà Nội đã và đang tập trung đầu tư xây dựng những công trình trọng điểm, như: Dự án Tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; xây dựng Cụm công trình đầu mối Liên Mạc, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, cải tạo, nâng cấp hệ thống Trạm bơm tiêu Đông Mỹ.

Bên cạnh đó, thành phố đã và đang đầu tư kinh phí nạo vét trục chính sông Nhuệ, xây dựng, cải tạo các trạm bơm: Nhân Hiền, Lễ Nhuế II, Bình Phú, Xém, Ngoại Độ, Đan Hoài, Hồng Vân…

“Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi, trong năm 2019-2020, Sở NN&PTNT Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, xây dựng mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi đầu mối; xây dựng mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho vùng chuyên canh; nghiên cứu các giải pháp nhằm quản lý, khai thác nguồn nước trong điều kiện biến đổi khí hậu…” - Giám đốc Sở NN& PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ thông tin thêm.

Kim Văn