Dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Chính trị - Ngày đăng : 15:40, 05/01/2017

(HNMO) - Ngày 5–1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự hội nghị. Tại điểm cầu Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương tham dự.

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, năm 2016, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát công tác dân vận. Hệ thống dân vận đã được củng cố kiện toàn, đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn. Nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên. Chính quyền các cấp chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện tốt công tác an sinh-xã hội…

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, qua 3 năm MTTQ Việt Nam thực hiện Quyết định số 217–QĐ/TƯ, Quyết định số 218–QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định về việc MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã tổ chức được 9 chương trình giám sát cấp quốc gia. Qua đó chỉ rõ kết quả, hạn chế, kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện đúng và hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân... Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng làm rõ kết quả chỉ đạo công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chương trình phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương thời gian qua. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, năm 2016, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ đạo của TƯ và Thành ủy về tổ chức tiếp thu góp ý của nhân dân. Đặc biệt, việc đối thoại chủ động, trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức ở 3 cấp; thành phố tổ chức đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị…của nhân dân. Qua đó, giúp Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải coi trọng và thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong thời gian tới, các cấp cần tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt cấp ủy đảng các cấp cần có nhiều phương thức, hình thức vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 217–QĐ/TƯ, Quyết định 218–QĐ/TƯ của Bộ Chính trị; nhất là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần xây dựng quy định để nhân dân được nhận xét, đánh giá, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, các hội quần chúng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Khánh Thu