Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt Trung tâm chống độc đầu tiên tại Việt Nam

ANHTHU| 28/10/2003 15:24

Thực trạng ngộ độc ở nước ta hiện nay ngoài xu hướng gia tăng, còn diễn biến rất phức tạp trong khi đó việc quản lý, giám sát ngộ độc còn lỏng lẻo, khả năng phòng chống độc ở các tuyến, nhất là tuyến cơ sở quá thấp. Riêng từ đầu năm đến nay, đã có trên 958 ca ngộ độc các loại được điều trị tại khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Từ khi thành lập Khoa (năm 1998) đến nay, tổng số các ca nhiễm độc đã tăng khoảng 400%… đây là những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai sáng nay (28/10) tại Hà Nội.

Thực trạng ngộ độc ở nước ta hiện nay ngoài xu hướng gia tăng, còn diễn biến rất phức tạp trong khi đó việc quản lý, giám sát ngộ độc còn lỏng lẻo, khả năng phòng chống độc ở các tuyến, nhất là tuyến cơ sở quá thấp. Riêng từ đầu năm đến nay, đã có trên 958 ca ngộ độc các loại được điều trị tại khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Từ khi thành lập Khoa (năm 1998) đến nay, tổng số các ca nhiễm độc đã tăng khoảng 400%… đây là những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai sáng nay (28/10) tại Hà Nội.

PGS. TS Lê Thị Dụ, Trưởng Khoa Chống độc, Bạch Mai cho biết: "Hiệnnay, không có cán bộ độc chất được đào tạo chính quy, đội ngũ y tế cơ sở còn yếu kém về nghiệp vụ chống độc. Mạng lưới cấp cứu ngộ độc cũng chưa có. Do vậy, Trung tâm chống độc ra đời để khắc phục dần những thiếu hụt trên. Nhất là gần đây, bên cạnh các vụ ngộ độc thường gặp như ngộ độc thực phẩm, ngộ độc thuốc, chất gây nghiện, hoá chất bảo vệ thực vật… còn xuất hiện nhiềuhoá chất mới gây ngộ độc có diễn biến đáng lo ngại như tetramin, chì, đồng, thallium..."

Trung tâm này sẽ là đơn vị duy nhất của Bộ Y tế về chuyên khoa chống độc, có nhiệm vụ trước hết là điều trị các ca ngộ độc cấp và mãn tính. Đặc biệt là các ca bị động vật cắn, đốt và các trường hợp ngộ độc hoá chất, ngộ độc kim loại nặng. Trung tâm sẽ thực hiện các xét nghiệm độc chất tại chỗ, gửi một số mẫu tới viện chuyên khoa. Đây cũng là tuyến đầu về đào tạo kỹ thuật viên, bác sỹ, y tá và đào tạo cả sau đại học cho chuyên ngành hồi sức chống độc. Trung tâm là nơi tư vấn ngộ độc cho các tuyến và cộng đồng qua điện thoại, fax, email và qua các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, trung tâm sẽ nghiên cứu và áp dụng một số biện pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại về túi rửa dạ dày chẩn, giải độc đặc hiệu, huyết thanh kháng nọc rắn, lọc máu…

Hiện tại, trung tâm có 20 giường bệnh và các phòng xét nghiệmđặt ở tầng 2, khu nhà A9, Bệnh viện Bạch Mai.

Triệu Hoa

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Trung tâm chống độc đầu tiên tại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.