Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 08/12/2021 06:44

Tại thành phố Đà Nẵng, chiều 7-12, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã tổ chức Hội nghị miền Trung góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TƯ. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng.

Qua những ý kiến phát biểu mang nhiều kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan trong địa phương mình tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, góp ý bằng văn bản và gửi lại Ban Chỉ đạo trong tháng 12-2021, để làm cơ sở cho Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.

* Sáng 7-12, tại thành phố Hạ Long,  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã dự khai mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương tinh thần quyết liệt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tập thể lãnh đạo tỉnh, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, đã giúp các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu liên quan đến an sinh xã hội đều tăng trưởng, duy trì tốt. HĐND tỉnh Quảng Ninh luôn có sự đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh mang đậm hơi thở cuộc sống. Đặc biệt, HĐND tỉnh luôn phối hợp tích cực với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh những vấn đề của địa phương; đồng hành cùng đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình giám sát...

* Tại Hà Nội, ngày 7-12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, các kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư, xác định rõ vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã như Nghị quyết Trung ương 5 đã xác định là kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 142 của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TƯ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Minh Khái đề nghị, các đại biểu thảo luận thẳng thắn, làm rõ những kết quả đạt được và quan trọng nhất là tìm ra những tồn tại, hạn chế, phân tích, đánh giá rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến, Đoàn sẽ tổng hợp lại để hoàn thiện báo cáo kiểm tra gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian sớm nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.