Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ Hải quân đã hy sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa

Ngọc Anh – Phương Lan| 12/03/2023 16:48

(HNMO) - Ngày 12-3, Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng đã tổ chức Lễ dâng hương, thả vòng hoa tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) ngày 14-3-1988, cách đây 35 năm.

Các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Lê Lâm.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa (giai đoạn 1984-1988), phát biểu nhấn mạnh, sự kiện lịch sử Gạc Ma đã minh chứng rõ nét phẩm chất của những chiến sĩ cách mạng kiên trung, những người con ưu tú của đất nước (trong đó có 10 người lính quê tại Quảng Nam và Đà Nẵng), sẵn sàng xả thân, chiến đấu kiên cường, dũng cảm để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng tại buổi lễ, đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma và các cựu chiến binh, cựu quân nhân từng công tác, chiến đấu tại Trường Sa đã dành một phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ, thả vòng hoa trên sông Hàn để tri ân các liệt sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma.

Tham dự buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liễu nhấn mạnh, Lễ tưởng niệm nhân kỷ niệm 35 năm Ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cũng là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ, sẵn sàng bảo vệ cuộc sống bình yên và giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại chương trình, đại diện Trường Đại học Đông Á (thành phố Đà Nẵng) đã trao tặng 10 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) đến 10 gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Toàn cảnh Khu Tưởng niệm - Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma tại tỉnh Khánh Hòa.

Cùng thực hiện chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày hy sinh của 64 anh hùng, liệt sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam tại đảo Gạc Ma, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa thông tin, địa phương sẽ tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ Hải quân hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo vào chiều 13-3-2023.

Buổi lễ sẽ được tổ chức tại Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma đặt tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Các đoàn đại biểu sẽ chào cờ, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các chiến sĩ, thắp nến tri ân tại Khu mộ gió của các liệt sĩ.

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa cũng trao quà cho bốn gia đình thân nhân liệt sĩ đã hy sinh tại trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức trồng cây tri ân tại khuôn viên Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Tỉnh Khánh Hòa là nơi đặt căn cứ Hải quân, nơi các anh hùng liệt sĩ đã lên tàu ra quần đảo Trường Sa chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc vào tháng 3-1988 tại đảo Gạc Ma.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ Hải quân đã hy sinh tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.