Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường phối hợp giữa bốn văn phòng trung ương

Hà Phong| 24/01/2018 07:17

(HNM) - Chiều 23-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị đánh giá công tác phối hợp năm 2017, phương hướng năm 2018 và ký kết quy chế phối hợp giữa bốn văn phòng trung ương gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm qua, bốn văn phòng trung ương đã đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động tham mưu trong xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác của các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, các văn phòng thực hiện tốt trọng trách giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai chương trình công tác theo chương trình toàn khóa và chỉ đạo nhiều vấn đề về xây dựng Đảng và các nội dung phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm hợp lý, khoa học, hiệu quả cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bốn văn phòng trung ương, đã góp phần trực tiếp nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước trong năm qua.

Nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bốn văn phòng trung ương tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp với phương châm “Đồng lòng - Trách nhiệm - Bản lĩnh - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”, tham mưu tổng hợp đúng, trúng và phải vì lợi ích chung của người dân, doanh nghiệp, chống cho được lợi ích nhóm, tiêu cực.

Muốn thực hiện được mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, các văn phòng trung ương phải tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, thường xuyên trao đổi thông tin, nâng cao tính dự báo, phân tích, tổng hợp thông tin nhằm phục vụ đắc lực và hiệu quả hơn nữa hoạt động chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đặc biệt phải bố trí, sắp xếp để lãnh đạo sát dân, gần dân hơn nữa... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phối hợp giữa bốn văn phòng trung ương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.