Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện nền nếp

Nguyệt Ánh| 03/10/2018 06:39

(HNM) - Ngày 2-10, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ và Quyết định 218-QĐ/TƯ ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự và chỉ đạo hội nghị.


Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ và Quyết định 218-QĐ/TƯ, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của quận Đống Đa được thực hiện nền nếp, ngày càng hiệu quả. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thành lập 12 đoàn giám sát, thực hiện giám sát 47 vụ việc; Hội Cựu chiến binh quận giám sát trực tiếp 14 cuộc; Liên đoàn Lao động quận tổ chức 45 cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách lao động tại doanh nghiệp…

Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và sự vào cuộc của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí đề nghị quận tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các quyết định của Trung ương và thành phố; đồng thời xây dựng đội ngũ cộng tác viên uy tín, có trình độ và các chuyên gia giỏi về các lĩnh vực để có thể tham gia giám sát, phản biện, góp ý tốt nhất…

* Cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ và Quyết định 218-QĐ/TƯ ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện nền nếp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.