Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2018, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh kết nạp hơn 9.160 đảng viên mới

Nguyễn Lê| 20/01/2019 06:49

(HNM) - Ngày 19-1, Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đến dự.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TL


Năm 2018, toàn Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã kết nạp hơn 9.160 đảng viên mới. Thành phố có 2.260/2.290 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá chất lượng (chiếm 98,7%), trong đó có 1.129 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, 193 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh phải biết nghe dân, thật sự vì dân. Vì vậy, Ban Tổ chức Thành ủy cần nghiên cứu xây dựng cơ chế để nhân dân đóng góp, góp ý cho Đảng; tiếp nhận được sự đánh giá của nhân dân với các tổ chức cơ sở Đảng.

Về chương trình công tác năm 2019, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, công tác tổ chức xây dựng Đảng của thành phố phải rà soát, dự báo công tác chuẩn bị cán bộ, nhân sự. Qua đó, tập trung tổ chức xây dựng Đảng để chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp cho nhiệm kỳ tới.

Dịp này, 7 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2018, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh kết nạp hơn 9.160 đảng viên mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.