Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Vietnamplus| 01/02/2019 17:07

Sáng 1-2 (tức 27 Tết Kỷ Hợi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch. (Ảnh: TTXVN)


Sau khi nghe báo cáo tình hình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng được biết năm vừa qua, cán bộ, nhân viên Khu di tích đã cố gắng làm tốt công việc được giao, gìn giữ, bảo quản và giới thiệu với đồng bào trong nước, du khách quốc tế những tư liệu, hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh chị em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập rèn luyện, làm theo lời Bác dạy, đặc biệt là nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong công tác và sinh hoạt hằng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tâm sự nhân dịp đầu Xuân năm mới, vào dâng hương tưởng nhớ Bác, cũng là tự soi xét lại mình để học tập, rèn luyện, noi theo gương Bác. Năm nay, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng đúng vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, sau hơn 30 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm Bác viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Đây là tác phẩm bất hủ, thể hiện sâu sắc tư tưởng của Người là phải nâng cao đạo đức cách mạng, “xây” trước “chống” sau.

Trong bản di chúc, điều đầu tiên Người nói đến là Đảng, là đạo đức cách mạng. Chính Người đã nêu một tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng. Làm cách mạng phải có đường lối, phải có Đảng lãnh đạo, muốn vậy phải nâng cao đạo đức cách mạng, không chỉ “chống” mà là “quét sạch” chủ nghĩa cá nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cán bộ, đảng viên công tác tại Khu di tích thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của Người, những lời căn dặn của Người, làm sao chuyển tải rộng rãi tư tưởng, tình cảm của Người, truyền cảm hứng tới từng du khách khi đến thăm nơi này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh vào thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để tham quan, du lịch, mà là để học tập và làm theo Bác, học nữa, học mãi, học làm người chứ không phải học để làm cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn anh chị em cán bộ, nhân viên Khu di tích phải luôn đoàn kết nội bộ, tất cả vì công việc, góp phần truyền bá rộng rãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một tấm gương, một nhân cách vĩ đại, Người đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Khu di tích cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm mới đạt kết quả tốt hơn năm cũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.