Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học viện Quân y cần bồi dưỡng y đức, dạy nghề đi đôi với dạy người

Hà Hiền| 09/03/2019 12:58

(HNMO) - Ngày 9-3, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (10/3/1949-10/3/2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

(HNMO) - Ngày 9-3, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (10/3/1949-10/3/2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng các y, bác sỹ Học viện Quân y.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Học viện Quân y. Ảnh VGP/Quang Hiếu


Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, trao tặng huân chương cao quý và phát biểu chúc mừng các giáo sư, bác sĩ, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Học viện Quân y qua các thời kỳ. Cùng dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Học viện Quân y. Thủ tướng nêu rõ, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ hệ thống bảo đảm quân y trong toàn quân đến những bản làng xa xôi, biên giới, hải đảo, có thể thấy, ở nơi đâu cũng có thầy thuốc do Học viện Quân y đào tạo. Đội ngũ cán bộ, thầy thuốc quân y đã và đang góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bộ đội và nhân dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, về nhiệm vụ đào tạo, Học viện Quân y là đơn vị đào tạo y khoa hàng đầu, cung cấp cho ngành Y tế gần 90.000 cán bộ, trong đó có hơn 25.000 bác sĩ, dược sĩ quân y, hơn 4.000 bác sĩ đa khoa dân y; hỗ trợ đào tạo hàng nghìn bác sĩ đa khoa, chuyên khoa cho 2 nước bạn Lào và Campuchia. Với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đơn vị có nhiều công trình được quốc tế công nhận, đánh giá cao như “Công nghệ nhân gen dựa vào phiên bản mã ngược đặc hiệu alen”; “Nghiên cứu mô hình kết hợp quân dân y phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ đổi mới”… Các cơ sở điều trị của Học viện là Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng quốc gia, Viện Mô phôi lâm sàng quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Những kết quả này góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp của những người thầy thuốc quân y và của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, Thủ tướng đề nghị tập thể lãnh đạo, đội ngũ giáo sư, bác sĩ, học viên Học viện Quân y tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2025 đã đề ra; có chiến lược phát triển lâu dài, có tầm nhìn đến năm 2030, 2045; phấn đấu xây dựng Học viện Quân y thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và điều trị mang tầm khu vực, quốc tế. 

Để Học viện Quân y có thể trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và điều trị mang tầm khu vực và quốc tế, Thủ tướng đề nghị tập thể cán bộ, giáo sư, bác sĩ, học viên của đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản. Trước mắt, Học viện Quân y cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng tiếp cận, hội nhập với trình độ khoa học, công nghệ và nền giáo dục tiên tiến của thế giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, nhất là về y học quân sự, phục vụ đường lối nghệ thuật chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác khám, chữa bệnh phải lấy người bệnh làm trung tâm; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào chẩn đoán, cấp cứu và điều trị; kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học và huấn luyện đào tạo; chủ động phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bộ đội và nhân dân. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Học viện đặc biệt coi trọng việc bồi dưỡng y đức trong quá trình đào tạo, nắm vững phương châm “Dạy nghề đi đôi với dạy người”, phải làm sao để các thế hệ thầy thuốc hôm nay và mai sau luôn tiếp bước xứng đáng tấm gương của các thế hệ đi trước về đạo đức và lương tâm trong sáng, tiếp tục có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp phát triển của ngành Quân y và ngành Y tế nước nhà. Việc nâng cao trình độ, y đức, phẩm chất, tình người của toàn thể đội ngũ thầy thuốc mới là thiết thực, để có thể giúp cho nhiều người bệnh, nhất là những người mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… 

Học viện Quân y được thành lập ngày 10-3-1949 tại thôn Tuần Lũng, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời kỳ kháng chiến, đội ngũ cán bộ, học viên của đơn vị vừa giảng dạy, vừa tham gia chiến đấu, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội, cứu chữa thương bệnh binh. Hiện nay, Học viện Quân y là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị hàng đầu của cả nước. Với những thành tích nổi bật, Học viện Quân y đón nhận nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, trong đó có 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hai lần đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học viện Quân y cần bồi dưỡng y đức, dạy nghề đi đôi với dạy người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.