Thứ Ba, 24/06/2025
Đang hiển thị
Tỉnh thành khác
(HNMO) - Chiều 12-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, do Văn phòng Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Ảnh VGP/Quang Hiếu |
Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Tại điểm cầu Hà Nội, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
|
Báo cáo tình hình triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, đây là bước cơ bản nhất trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, giúp nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm chi phí cho xã hội, bằng công nghệ tiên tiến của thế giới. Sau quá trình chuẩn bị, thử nghiệm, thống nhất nghiệp vụ, đến thời điểm hiện tại hệ thống đang hoạt động ổn định.
Theo số liệu mới nhất, 95/95 cơ quan (gồm bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...) đã hoàn thành kết nối hệ thống Quản lý văn bản và điều hành thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.
Từ ngày 19-1-2019 đến ngày 8-3-2019 đã có 12.257 văn bản gửi, 35.360 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia, trong đó Thanh tra Chính phủ chưa phát sinh gửi văn bản điện tử. 19/95 cơ quan đang thực hiện nâng cấp phần mềm; các cơ quan còn lại có kế hoạch cụ thể nâng cấp phần mềm để việc xử lý văn bản được thuận tiện, đồng bộ.
Trong chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, đại diện các vị khách quốc tế đã thực hiện nghi thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Ảnh VGP/Quang Hiếu |
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc cải cách, xây dựng một nền quản trị thông minh, chính phủ điện tử là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là tư tưởng con người. Thời gian qua, nhiều cán bộ, công chức không chủ động trong việc giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến.
Thủ tướng nhấn mạnh: Với nền hành chính hiện đại và quản trị thông minh thì chúng ta không chấp nhận việc đó. Với mong muốn vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia thông suốt, thống nhất, trơn tru, an ninh, an toàn và hiệu quả; góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu về chính phủ điện tử của ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 19, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nâng cấp phần mềm, chuẩn hóa quy trình gửi - nhận văn bản điện tử trên trục liên thông; tuyên truyền để ngày càng nhiều người dân biết đến và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
“Ở đây tôi đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương và sự quyết tâm, sát sao trong chỉ đạo điều hành của người đứng đầu các bộ, ngành và chính quyền các cấp để tạo chuyển biến thực sự về phương thức, về lề lối làm việc theo xu hướng mới, tiên tiến nhằm gỡ bỏ mọi rào cản vô hình và hữu hình từ chính những người làm việc tại cơ quan hành chính có tâm lý ngại thay đổi, do sợ phải minh bạch, công khai công việc”, Thủ tướng nói.
Song song với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, trước mắt là các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, tài chính, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, hộ tịch điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, để trong giai đoạn 2020 - 2025 sẵn sàng kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được phát triển trên nền Trục liên thông văn bản quốc gia. Quá trình triển khai phải bảo đảm tối đa an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin của cá nhân, tổ chức; không được để lộ, lọt dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước. Đây là vấn đề trọng yếu, sống còn của Trục liên thông văn bản quốc gia.
Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông - Vận tải và Văn phòng Chính phủ sẽ thực hiện cấp giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với địa phương vào quý IV-2019...
Tại lễ khai trương, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện quy trình trình Thủ tướng ký Quyết định phê duyệt Đề án thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia thông qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Ngay tại hội trường, Thủ tướng đã ký phê duyệt quyết định trên máy tính bảng và ngay lập tức văn bản đã được gửi vào Trục liên thông văn bản quốc gia, chuyển các tới bộ, ngành, địa phương để triển khai.
Trục Liên thông văn bản quốc gia do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) đầu tư xây dựng với công nghệ tiên tiến; Văn phòng Chính phủ thuê lại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.