Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Gia Lâm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy

Nguyễn Mai - Ảnh: Bá Hoạt| 06/08/2019 09:29

(HNMO) - Sáng 6-8, huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” (Chương trình số 02-CTr/TU) trên địa bàn huyện và sơ kết 1 năm thực hiện Phương án “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Những kết quả quan trọng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần cho biết, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU, huyện Gia Lâm đã đạt được những kết quả quan trọng. Toàn huyện đã đầu tư 5.015 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội.

Đến nay, 100% trục chính, đường giao thông liên thôn trên địa bàn huyện được cứng hóa; 100% đường ngõ xóm (rộng trên 2m) có điện chiếu sáng; 100% trạm y tế xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 86,63% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó có 75,43% hộ gia đình sử dụng nước sạch).

Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 17,9 triệu đồng/người thì đến năm 2018 đã nâng lên 48,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần cho biết, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU, huyện Gia Lâm đã đạt được những kết quả quan trọng.

Với những nỗ lực, huyện Gia Lâm có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, huyện thực hiện các tiêu chí phát triển từ huyện để trở thành quận vào năm 2022.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU, kinh nghiệm của huyện Gia Lâm là: Vận dụng sáng tạo, kịp thời và chủ động các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá; coi trọng công tác tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Huyện Gia Lâm cũng đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Huyện sớm thực hiện quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ. Quá trình thực hiện có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt...

Sau 1 năm thực hiện Phương án "Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm" giai đoạn 2018-2020 đã có 100% xã, thị trấn của huyện ra quân tổng vệ sinh môi trường; 100% hộ gia đình cam kết đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Huyện Gia Lâm cũng đã kè cứng hóa, cải tạo 24 ao, hồ trên địa bàn; trồng hơn 10.000 cây xanh; xây dựng 123 đoạn đường nở hoa... Đáng nói, công tác bảo vệ môi trường đã thu hút sự tham gia của các hội, đoàn thể và nhân dân làm sạch, đẹp môi trường.

Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với các tiêu chí phát triển đô thị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của huyện Gia Lâm trong thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.

“Gia Lâm đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhiều mô hình mới, cách làm hay và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kết quả trên là quá trình cống hiến, lao động không mệt mỏi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Huyện Gia Lâm đã vận dụng sáng tạo, kịp thời và chủ động cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết và chương trình công tác của Thành ủy trở thành các đề án, kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với thực tiễn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện...

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện Gia Lâm đã sớm hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các vùng: Trồng rau an toàn, cây ăn quả, lúa chất lượng cao...; có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi bò sữa, lợn thịt, cá lồng trên sông...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đánh giá cao huyện Gia Lâm đã quan tâm đến công tác khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ với kết cấu hạ tầng khung theo tiêu chuẩn phát triển đô thị... Đây là tiền đề để huyện xây dựng nông thôn mới tiệm cận với đô thị.

“Tôi ấn tượng với kết quả xây dựng trường đạt chuẩn của huyện Gia Lâm với tỷ lệ 82,9% trường đạt chuẩn; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch là 75,4%..., qua đó nâng cao chất lượng đời sống của người dân”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhận xét.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng: Môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai Phương án "Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2018-2020" với những việc làm cụ thể, như: Ra quân vệ sinh môi trường sông Cầu Bây; xây dựng các tuyến đường tự quản, tuyến đường nở hoa, con đường bích họa…, đã làm đổi thay môi trường trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của huyện Gia Lâm, như: Công tác chỉ đạo, quản lý điều hành và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tại một số đơn vị có mặt còn hạn chế; có lúc còn chưa thống nhất, lúng túng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ...

Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu: Huyện Gia Lâm cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy. Huyện Gia Lâm cần tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; gắn với các tiêu chí phát triển đô thị, phấn đấu để trở thành quận trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, huyện Gia Lâm cần đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển các chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Đồng thời, huyện cần quan tâm phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; phát triển các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực truyền thống; bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống kết hợp phát triển du lịch làng nghề...

Cùng với đó là quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; nâng cao chất lượng y tế và giáo dục; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình về giảm nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo; tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong giữ gìn vệ sinh môi trường, hình thành nhiều tuyến đường nở hoa, tuyến đường kiểu mẫu...

Huyện cũng cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy.

Tại hội nghị, huyện Gia Lâm đã phát động cuộc thi “Xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện”; đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Gia Lâm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.