Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chọn cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội

Nguyệt Ánh| 16/10/2019 12:20

(HNMO) – Sáng 16-10, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024, đã tiến hành phiên làm việc thứ hai.

Phiên thứ hai Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII.

Trước khi bước vào phiên làm việc, các đại biểu đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Bác, các thanh niên tiêu biểu của Thủ đô đã báo cáo kết quả công tác, phấn đấu, rèn luyện và những thành tích đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tấm lòng thành kính biết ơn và nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm hành động góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại phiên làm việc, đại hội đã tiến hành các nội dung: Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VI trình tại đại hội; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII; 100% đại biểu cũng nhất trí thông qua đề án xây dựng Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII.

100% đại biểu nhất trí thông qua Đề án xây dựng Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII.

Đại hội đã nhất trí cao hiệp thương cử Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII gồm 65 ủy viên; Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII gồm 5 thành viên và 33 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 cùng 2 đại biểu dự khuyết. Tiếp theo, 400 đại biểu đã tham dự giao lưu “Thanh niên Thủ đô với ứng xử văn minh”.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII đã hiệp thương thống nhất chọn cử 21 người tham gia Ban Thư ký hội; hiệp thương chọn cử đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội giữ chức Chủ tịch và 5 người giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII.

Chiều nay, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội diễn ra phiên chính thức.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chọn cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.