Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị

Quốc Bình| 17/10/2019 08:03

(HNM) - Tại huyện Thanh Oai, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị thành phố quý III, triển khai công tác quý IV-2019.

Trong quý III-2019, các trung tâm bồi dưỡng chính trị toàn thành phố mở được 748 lớp với 134.861 lượt học viên; 9 tháng đã mở được 1.653 lớp, đạt 79% kế hoạch. Các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì, mở lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, đào tạo thạc sĩ phục vụ chuẩn hóa đội ngũ cán bộ...

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng đã định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong quý IV-2019, trong đó lưu ý các trung tâm bồi dưỡng chính trị tiếp tục tham mưu, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.