Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Vũ Thủy| 18/11/2019 19:05

(HNMO) - Ngày 18-11, các tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 11, 12, 18, 19 và 21 đã tiếp xúc với cử tri các quận, huyện, thị xã: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thường Tín, Đông Anh, Sơn Tây. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng tiếp xúc cử tri tại quận Bắc Từ Liêm.

Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh.

Tại các buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ảnh những vấn đề còn bất cập, tồn tại ở địa phương, qua đó mong muốn đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, tổng hợp để đưa vào chương trình kỳ họp thứ mười một HĐND thành phố vào tháng 12 tới. Trong đó, vệ sinh môi trường là vấn đề không mới nhưng vẫn còn nhiều bức xúc ở cơ sở, được cử tri các địa phương đặc biệt quan tâm.

Cử tri quận Nam Từ Liêm phản ảnh, việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn vẫn còn nhiều bất cập, công tác thu gom trong ngày vẫn chưa bảo đảm, còn tồn đọng ở một số địa  bàn. Cử tri kiến nghị thành phố có thêm các giải pháp chỉ đạo các đơn vị được giao thu gom, vận chuyển rác.

Bên cạnh đó, cử tri quận Nam Từ Liêm cũng kiến nghị thành phố quy hoạch điểm trung chuyển rác thải phù hợp, vì hiện nay điểm trung chuyển rác thải khu vực Cầu Diễn đặt rất gần khu dân cư, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Cử tri xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín) kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt, vì hiện tại toàn bộ nước thải sinh hoạt trên địa bàn đang chảy trực tiếp vào cánh đồng được quy hoạch trồng rau an toàn. Cùng với đó, trên địa bàn xã có nhiều làng nghề, nhưng quy hoạch nước thải làng nghề chưa được đầu tư. Cử tri lo lắng việc các cơ sở sản xuất xả thải trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị thành phố tiếp tục có các giải pháp cải thiện ô nhiễm nước sông Tô Lịch, sông Nhuệ và ô nhiễm không khí; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty cấp nước sạch trên địa bàn;…

Ngoài ra, cử tri các huyện Thường Tín, Đông Anh kiến nghị thành phố sớm có các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các cầu chui dân sinh đường gom quốc lộ 1B; tạm dừng hoạt động của trạm thu phí trên đoạn đường Võ Văn Kiệt đi cầu Thăng Long; thay thế bùng binh tại nút giao thông Kim Chung (huyện Đông Anh) bằng nút giao thông có hệ thống đèn chỉ huy để hạn chế tai nạn.

Đặc biệt, cử tri huyện Đông Anh kiến nghị thành phố sớm mở thêm tuyến xe buýt đoạn đường từ xã Hải Bối đi xã Vân Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bằng phương tiện xe công cộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.