Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Gần dân, thành tâm với dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân"

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 28/04/2020 08:59

(HNMO) - Sáng 28-4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì làm việc với Ban Dân vận Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; cán bộ chủ chốt Ban Dân vận Thành ủy và Trưởng ban Dân vận một số quận, huyện ủy.

“Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

Mở đầu cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, công tác dân vận là có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay thành phố và đất nước đang thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ rất khó khăn, cấp bách.

Thứ nhất là nhiệm vụ "kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung khôi phục và phát triển kinh tế. Hiện nay, thành phố chỉ đạo thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng không để lơi lỏng. Thành phố cũng đang tập trung triển khai các giải pháp về khôi phục và phát triển kinh tế; nếu trong tháng 5 và tháng 6, không có những giải pháp quyết liệt, kinh tế năm 2020 sẽ rất khó khăn.

Thứ hai là nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; trước mắt là việc củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; việc khắc phục khó khăn ở 9 cấp ủy cấp huyện, 67 tổ chức cơ sở Đảng cần được quan tâm... Năm 2020, thành phố cũng có nhiều ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ban Dân vận Thành ủy.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn như vậy, càng thấm thía ý nghĩa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong".

Do đó, cuộc làm việc cần bàn để xác định rõ những định hướng lớn về công tác dân vận từ nay đến hết năm 2020 gắn với những nhiệm vụ trên, để ngành Dân vận thành phố tham mưu cùng với các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt phương châm: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.

Thay mặt Ban Dân vận Thành ủy báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Phạm Hải Hoa cho biết, trong năm 2019 và quý I-2020, Ban Dân vận Thành ủy đã tập trung tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được chỉ đạo quyết liệt. Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang Thủ đô được tăng cường. Công tác dân vận chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện hiệu quả; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố được cải thiện rõ rệt.

Việc phối hợp công tác giữa khối dân vận thành phố với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, năm 2019, toàn thành phố đã triển khai 9.931 mô hình, điển hình “dân vận khéo”. Năm 2019, hệ thống dân vận thành phố đã tham mưu với cấp ủy phê duyệt nội dung, chỉ đạo tổ chức hiệu quả 8.597 cuộc giám sát, 1.588 cuộc phản biện xã hội. Từ năm 2019 đến nay, hệ thống dân vận thành phố cũng đã tham mưu, phối hợp tổ chức tốt 4 hội nghị đối thoại cấp thành phố, 147 hội nghị đối thoại cấp huyện, 964 hội nghị đối thoại cấp xã.

Trao đổi làm rõ thêm các nội dung, các đại biểu cho rằng, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nơi còn chưa đồng bộ, công tác phối hợp thực hiện chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận; việc xử lý các vấn đề phức tạp, phát sinh trong nhân dân có lúc, có nơi còn lúng túng về thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể...

Thời gian tới, song song với việc tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế, Ban Dân vận Thành ủy sẽ tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ chủ yếu gắn với thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo” và tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đắm mình vào thực tiễn, gần dân để hiểu dân

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả công tác có nhiều dấu ấn nổi bật của Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận các cấp thành phố trong năm 2019 và quý I-2020, nhất là công tác tham mưu các lĩnh vực được giao, vai trò thường trực các ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo... Đặc biệt, Ban Dân vận Thành ủy cùng với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các chỉ thị của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố, góp phần quan trọng vào kết quả chung, giúp thành phố kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, cán bộ Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận thành phố phải đắm mình vào thực tiễn, gần dân, thành tâm đến với dân để hiểu dân, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trong thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh bao quát toàn diện, Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận thành phố phải tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là tham gia giải quyết những vụ việc “nóng” có tác động, ảnh hưởng lớn đến tâm tư, dư luận xã hội gắn với việc xây dựng các kế hoạch cụ thể cho từng vụ việc, vấn đề.

Đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của các đơn vị, tổ chức; đẩy mạnh phong trào “dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nhấn mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Bí thư Thành ủy chỉ đạo hệ thống dân vận thành phố phải chú trọng việc thực hiện công khai, minh bạch; bảo đảm các nguyên tắc, quy chế, quy định; tránh dân chủ hình thức; kết hợp hài hòa giữa phát huy dân chủ với tăng cường kỷ luật, kỷ cương xã hội.

Từ nay đến cuối năm 2020, Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, tập trung vào những “mặt trận” chính; trong đó phải chuẩn bị cho người dân tâm thế chuyển sang trạng thái bình thường mới, sống chung với dịch Covid-19; giám sát thực hiện tốt việc chi trả hỗ trợ theo các gói an sinh của Chính phủ; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường giám sát, phản biện; tham gia sàng lọc cán bộ; củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, cấp ủy, tổ chức Đảng còn khó khăn; tập trung xử lý điểm nóng, vấn đề phức tạp trên địa bàn…, qua đó lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy sớm tham mưu giúp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối thoại chuyên đề về các vấn đề như xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông...

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định sẽ đưa vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, đồng thời triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp thiết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Gần dân, thành tâm với dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.