Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ vững vị trí doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực giao thông vận tải Hà Nội

Tiến Thành - Tuấn Lương - Ảnh: Nhật Nam| 23/07/2020 08:49

(HNMO) - Sáng 23-7, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức.

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thành phố… 

Tham dự đại hội có 144 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Hiệu quả sản xuất, kinh doanh tăng hơn 12%

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Trung nhấn mạnh, đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III; đồng thời quyết định các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo phát triển kinh doanh trong giai đoạn 2020-2025.

Quang cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị do Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Nguyễn Hoàng Trung trình bày, nêu rõ, trong 5 năm qua, với sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên, Transerco cơ bản thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu quan trọng đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh tăng hơn 12%; vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển; bảo đảm việc làm cho gần 10.000 lao động với mức thu nhập bình quân hơn 7 triệu đồng/người/tháng...

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ chú trọng, tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, gắn với việc xây dựng và phát triển các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong toàn tổng công ty.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội đề ra mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ đảng viên trong công tác phát triển sản xuất, kinh doanh của tổng công ty. Giữ vững vai trò doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực xe buýt và cung ứng dịch vụ hạ tầng bến bãi của thành phố; phát triển hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vận tải kinh doanh, du lịch lữ hành, dịch vụ thương mại hỗ trợ vận tải; tăng trưởng bền vững và hiệu quả, bảo đảm thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, là một trong những thương hiệu uy tín và hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội được thành phố giao".

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 6 chỉ tiêu chủ yếu để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025…

Bảo đảm chất lượng và tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật mà Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo đại hội.

Cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình, những giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tổng công ty đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Đức Chung nêu 5 vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ mới. Trước mắt, Đảng ủy Tổng công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống, việc làm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Nêu chủ trương của thành phố từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 là phát triển đồng bộ, hiện đại và mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, trong đó sẽ tập trung ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng để từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, đồng chí Nguyễn Đức Chung khẳng định, xe buýt vẫn là loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực của thành phố từ nay đến năm 2030. “Nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với tổng công ty vẫn là giữ vai trò chủ lực trong việc phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, bến xe và bãi đỗ xe công cộng”, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Ngoài ra, tổng công ty cần tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu cho thành phố ban hành cơ chế, chính sách trong phạm vi thẩm quyền của thành phố hoặc báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho cơ chế đặc thù để tổng công ty có điều kiện triển khai các nhiệm vụ thành phố giao, nhất là cơ chế về nguồn vốn đầu tư và cơ chế đặt hàng cho doanh nghiệp nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cổ phần hóa bảo đảm chất lượng và tiến độ được phê duyệt. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối với việc hoạch định chiến lược, định hướng phát triển của tổng công ty trong giai đoạn mới. Đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt; chú trọng đào tạo cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng đề nghị tổng công ty tiếp tục phát huy dân chủ và chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; khơi dậy tinh thần yêu nghề, yêu lao động, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, động viên mọi nguồn lực góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chúc mừng đại hội.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy (khóa III), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Trung cho biết, đại hội sẽ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới để tổng công ty ngày càng vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được thành phố giao.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Với tỷ lệ 98,6% phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Vận tải Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ vững vị trí doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực giao thông vận tải Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.