Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm đưa huyện Thanh Oai trở thành huyện nông thôn mới nâng cao

Vũ Thủy| 23/07/2020 09:12

(HNMO) - Sáng 23-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Thanh Oai, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên chính thức.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; đại diện một số sở, ban, ngành và Đoàn công tác số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tham dự đại hội có 286 đại biểu chính thức, đại diện cho 8.343 đảng viên tại 43 tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ huyện.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (khóa XXII) Đinh Trường Thọ nhấn mạnh, căn cứ tình hình, đặc điểm cụ thể của huyện Thanh Oai, tại đại hội lần này, Đảng bộ huyện xác định quyết tâm chính trị, định hướng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển huyện trong giai đoạn 2020-2025. Đó là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực hoàn thành nông thôn mới nâng cao, xây dựng huyện Thanh Oai giàu đẹp, văn minh”.

Đại hội sẽ thực hiện tổng kết, đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2020-2025; đồng thời lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị và năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, có tư duy đổi mới để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII.

Các đại biểu dự đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy (khóa XXII), Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng khẳng định, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đã phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tổng giá trị sản xuất trung bình 5 năm qua ước đạt 16.961 tỷ đồng/năm, bằng 102,12% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng bình quân 5 năm ước đạt 9.837 tỷ đồng/năm, tăng trưởng 15,49%, vượt 1,54% so với chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ bình quân 5 năm ước đạt 5.287 tỷ đồng/năm, tăng trưởng 16,76%, vượt 5,26% chỉ tiêu; thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm, cũng vượt chỉ tiêu đề ra.

Đến nay, huyện đã có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới và một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Thanh Oai đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra.

Đặc biệt, phát huy thế mạnh từ sản xuất nông nghiệp, làng nghề, Thanh Oai đã vươn lên thành điểm sáng, thành vùng nông nghiệp trọng điểm của Hà Nội. Đến nay, toàn huyện đã có 14 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP chất lượng 4 sao.

Phát huy những kết quả trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thanh Oai phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao; từng bước hoàn thành các tiêu chí của quận gắn với phát triển đô thị sinh thái ven đô, để phấn đấu xây dựng huyện trở thành quận trong tương lai.

Phát huy truyền thống, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, đánh giá cao việc nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thành phố với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt; nỗ lực, quyết tâm thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng tình với chủ đề đại hội và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Oai trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, ngay sau đại hội, Đảng bộ huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết tới toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trong huyện.

Đánh giá Thanh Oai là địa phương có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị huyện cần có quyết tâm cao, có biện pháp huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững. Huyện cần tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó tạo tiền đề thuận lợi, bứt phá cho việc xây dựng huyện thành quận trong tương lai.

Cũng là huyện có điều kiện phát triển đô thị hiện đại dọc theo trục Vành đai 4, do vậy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị huyện Thanh Oai cần đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng phát triển các khu đô thị mới bảo đảm đồng bộ, hiện đại, văn minh, gắn kết các đô thị sinh thái. 

Nhấn mạnh về việc ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện mới chỉ đứng thứ 18/30 của thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Đảng bộ huyện không ngừng quan tâm phát triển giáo dục, phấn đấu nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia và chú trọng hơn nữa chất lượng dạy và học. Cùng với đó, huyện cần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt chính sách với người có công…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Đảng bộ huyện Thanh Oai cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý điều hành, cấp ủy và chính quyền các cấp cần linh hoạt, sáng tạo, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để có những quyết sách và điều chỉnh hợp lý.

Nhấn mạnh huyện Thanh Oai có bề dày lịch sử văn hóa và truyền thống Anh hùng cách mạng, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của Thủ đô; người dân Thanh Oai cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, quật cường anh dũng chống giặc ngoại xâm với các địa danh cả nước biết đến như “Tam Hưng anh dũng, Quế Sơn kiên cường” trong kháng chiến, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc mong muốn và tin tưởng huyện phát huy truyền thống, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (khóa XXII) Đinh Trường Thọ thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, đồng thời khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội, tạo động lực đưa huyện phát triển xứng đáng với tiềm năng và sự kỳ vọng của nhân dân và lãnh đạo thành phố.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Thanh Oai, nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ. Kết quả, 37 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ phiếu đạt từ 80,07% đến 98,60%.

Trước đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Chiều 23-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành hội nghị lần thứ nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm đưa huyện Thanh Oai trở thành huyện nông thôn mới nâng cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.