Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại học Quốc gia Hà Nội phải là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu

Hương Ly - Ảnh: Viết Thành| 16/08/2020 09:03

(HNMO) - Sáng 16-8, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội dự đại hội.

Đại biểu trung ương dự đại hội có các đồng chí: Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Hoàng Trọng Quyết - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tham dự đại hội có 296 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.200 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trước khi bước vào phiên làm việc, các đại biểu dự đại hội đã thực hiện khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VNU

Tạo lập môi trường học thuật dân chủ, tự do sáng tạo

Phát biểu khai mạc đại hội, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, với quyết tâm xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống học thuật; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đổi mới sáng tạo; bứt phá mạnh mẽ; phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

Quang cảnh đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội khóa V, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải cho biết, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường thành viên đã tập trung phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao; tạo lập môi trường học thuật dân chủ, tự do sáng tạo, thu hút nhiều nhà khoa học xuất sắc về công tác.

Đến nay, tổng số cán bộ khoa học của trường là 2.313 người. Tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư là 19%, tăng 4% so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ cán bộ khoa học trình độ cao tiếp cận tiêu chí của đại học nghiên cứu đạt 58%, trong đó có nhiều chuyên gia tầm quốc tế. Giai đoạn 2015-2019, Đại học Quốc gia Hà Nội có 65 phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích được công nhận, gấp 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Từ năm 2015 đến nay, chỉ số đổi mới sáng tạo và tác động xã hội của Đại học Quốc gia Hà Nội luôn đứng hàng đầu Việt Nam, nhiều năm đứng trong nhóm 500 trường đại học của thế giới.

Cùng với làm tốt công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong đó, cán bộ, đảng viên, cấp ủy các cấp đã phát huy vai trò gương mẫu; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, chuyên nghiệp, tin cậy; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tự do học thuật, kỷ luật, kỷ cương, từ đó hiện thực hóa mục tiêu đề ra. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh mục tiêu xây dựng Đảng bộ gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội là phải lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nhà trường trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến. Phấn đấu đến năm 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu đạt 70%; tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư trên tổng số giảng viên cơ hữu đạt 25%; vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới.

Nuôi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến cho đất nước và Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trân trọng đánh giá cao sự tham gia đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và Thủ đô của Đại học Quốc gia Hà Nội, nổi bật là việc nhà trường lần đầu tiên có mặt trong nhóm các trường đại học có chất lượng giáo dục hàng đầu trên thế giới trong bối cảnh nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất hạn hẹp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, đây thực sự là bước tiến vượt bậc, rất đáng biểu dương.

Chỉ rõ một số hạn chế, bất cập còn tồn tại, Bí thư Thành ủy đề nghị Đại hội tổng hợp, phân tích đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 

Tán thành với những nội dung trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi đây là điểm tựa để triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh, toàn diện. Mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý không ngừng nỗ lực, rèn luyện mình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm người thầy trong sự nghiệp “trồng người” vô cùng cao quý, tạo cơ sở vững chắc để bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

“Cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là những trí thức bậc cao, xuất sắc về chuyên môn, mà còn phải là những cán bộ, công dân gương mẫu, có tư tưởng chính trị vững vàng, luôn nuôi dưỡng lý tưởng và khát vọng cống hiến, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và Thủ đô thân yêu”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, các cấp ủy của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội cần tập trung đi sâu, đi sát hơn, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, không để những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của nhà trường. Các giảng viên, nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội cần phải đi đầu trong việc tham gia phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và xã hội để xây dựng, phát triển đất nước...  

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh việc mở các ngành đào tạo mới, cần kiên trì duy trì và phát triển các ngành khoa học cơ bản truyền thống, xác định đây là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong hoạt động khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phải thực sự là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn, hàng đầu đất nước, có uy tín trong khu vực và quốc tế, tham gia tích cực vào “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội” sẽ được thiết lập trong thời gian tới nhằm phát huy nguồn lực trí thức rất lớn của Thủ đô.

Cùng với việc phát triển theo mô hình đại học kiểu mới hiện đại, có cơ chế tự chủ cao và hệ thống quản trị tiên tiến, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội nêu cao quyết tâm lọt vào nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới. “Để đạt mục tiêu này, trong bối cảnh ngân sách đầu tư còn hạn hẹp, trong 5 năm tới, Đại học Quốc gia Hà Nội cần phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết và trí tuệ, huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá, đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc theo mô hình đại học xanh, đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị tiêu chuẩn quốc tế”, đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có nhiều đóng góp tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có; đồng thời khẳng định, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện giúp Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục phát triển về mọi mặt để sớm trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, một trung tâm đại học, sau đại học, nghiên cứu, chuyển giao tri thức ngang tầm khu vực và quốc tế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu tặng hoa, chúc mừng đại hội.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tin tưởng Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, thuộc nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2025; qua đó thể hiện trách nhiệm quốc gia, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy (khóa V), Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, sẽ bổ sung chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ vào Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại học Quốc gia Hà Nội phải là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.