Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà thờ chưa hoàn thành sau... 133 năm xây dựng

Mai Chi| 10/11/2015 15:19

(HNMO) - Sau 133 năm xây dựng, nhà thờ Sagrada Família - một địa điểm được kỳ vọng sẽ thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm – đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

(Ảnh: David Ramos)

Nhà thờ bắt đầu được xây dựng từ năm 1882 tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026. Đây cũng chính dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí - người đã thiết kế công trình.

Quá trình xây dựng nhà thờ này vấp phải nhiều khó khăn bởi thiết kế của Gaudí rất phức tạp và tốn kém. Công trình đã từng bị trì hoãn vào năm 1930 khi cuộc nội chiến Tây Ban Nha nổ ra.

Những chi tiết trang trí đều được thực hiện vô cùng cầu kỳ. (Ảnh: David Ramos)

Hình ảnh nhà thờ Sagrada Família vào năm 2004. (Ảnh: Jasper Juinen)

Đến năm 2015, khu vực xung quanh đã bị "vây" kín bởi các công trình phục vụ dân cư. (Ảnh: David Ramos)


Trong khoảng thời gian 10 năm tới, các công nhân cần phải thực hiện nốt 30% khối lượng công việc. 6 tòa tháp sẽ được dựng thêm, bao gồm 1 tòa tháp trung tâm cao khoảng 172m, biến đây trở thành tòa nhà tôn giáo cao nhất châu Âu.

Các công nhân sẽ phải làm việc khá vất vả để theo kịp tiến độ công trình. (Ảnh: David Ramos)


Mặc dù Sagrada Família chưa đi vào hoạt động nhưng du khách từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về đây để được tận mắt chiêm ngưỡng nhà thờ hoành tráng và ấn tượng này.

Quá trình hoàn thiện nhà thờ Sagrada Família trong vòng 10 năm tới:

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà thờ chưa hoàn thành sau... 133 năm xây dựng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.