Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm chính thức Việt Nam: Tăng cường mối quan hệ Đối tác toàn diện

Nguyễn Thúc| 24/08/2021 06:24

(HNM) - Hôm nay (24-8), Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ thăm chính thức Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến công du Đông Nam Á. Sự kiện này được xem là động thái nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa hai nước, đồng thời góp phần hiện thực hóa mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ theo hướng thực chất và bền vững hơn.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ thăm chính thức Việt Nam vào hôm nay (24-8).

Trước khi đến Việt Nam, Phó Tổng thống K.Harris đã thăm Singapore và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long. Theo truyền thông Mỹ, những chủ đề thảo luận trong chuyến công du Đông Nam Á của bà K.Harris tập trung vào vấn đề y tế toàn cầu, quan hệ đối tác kinh tế và an ninh khu vực. Với Việt Nam, bà K.Harris không chỉ là Phó Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên, mà còn là quan chức cao cấp nhất trong bộ máy chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden tới nước ta, sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ K.Harris diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, ổn định và đi vào chiều sâu. Kể từ năm 2013 - thời điểm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, hợp tác song phương đã đạt nhiều bước tiến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Sự tin cậy về chính trị luôn được duy trì ở mức cao, thể hiện qua nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Nổi bật là chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015; chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam vào các năm 2017 và 2019. Hai bên cũng tổ chức thành công hàng loạt cuộc đối thoại về chính trị, quốc phòng, an ninh, trao đổi các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, hợp tác đối phó các thách thức an ninh... Trong tài khóa 2017-2021, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam gần 200 triệu USD cho các hoạt động quốc phòng, nâng cao năng lực an ninh hàng hải và hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh.   

Bên cạnh những hỗ trợ quý giá nhằm nâng cấp hệ thống y tế cộng đồng suốt nhiều năm qua, Hoa Kỳ đã dành sự quan tâm giúp đỡ cho Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Điều này được thể hiện qua những ủng hộ về nguồn lực tài chính, thiết bị y tế và đặc biệt là cam kết cung cấp 5 triệu liều vắc xin thông qua cơ chế tiếp cận vắc xin toàn cầu (COVAX) cho Việt Nam. Về phần mình, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng đã hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ nhiều vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, được phía Hoa Kỳ đánh giá cao.

Theo giới quan sát, chuyến thăm của các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho thấy Hoa Kỳ tiếp tục coi trọng Việt Nam trong vai trò Đối tác chiến lược, qua đó thể hiện hình ảnh Washington là một đối tác đáng tin cậy đối với Việt Nam nói riêng và với khu vực Đông Nam Á nói chung. Sự tin cậy mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và ổn định của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Ở phương diện kinh tế, sự coi trọng của Hoa Kỳ còn cho thấy Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một điểm đến đầu tư hấp dẫn khi duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ các cải cách kinh tế, nỗ lực mạnh mẽ trong việc thực hiện các cam kết về hội nhập kinh tế toàn cầu, góp phần đáng kể vào sự thịnh vượng chung của châu Á.

Có thể khẳng định, chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ K.Harris tới Việt Nam sẽ là dấu mốc quan trọng, tạo dựng niềm tin mạnh mẽ về một tương lai tốt đẹp hơn cho mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Chuyến thăm này sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm chính thức Việt Nam: Tăng cường mối quan hệ Đối tác toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.