Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 90% gia đình đồng bào Công giáo được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Hiền Thu| 29/10/2019 13:55

(HNMO) - Ngày 29-10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” của đồng bào Công giáo Thủ đô lần thứ V giai đoạn 2015-2019.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Trong giai đoạn 2015-2019, phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” đã mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống cộng đồng.

Đồng bào Công giáo đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

100% xứ, họ đạo, đồng bào Công giáo tham gia đăng ký thi đua xây dựng “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”. Số gia đình đồng bào Công giáo được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” hằng năm đạt từ 90% đến 95%.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2025, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thi đua “Sống tốt đời - đẹp đạo”, tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”…

Dịp này, 35 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; 30 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; 20 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” giai đoạn 2015-2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 90% gia đình đồng bào Công giáo được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.