Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gấp rút hoàn thiện chuẩn bị Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản

Thương Nguyệt| 27/03/2019 12:37

(HNMO) - Gần 100 cây hoa anh đào và hàng nghìn cành hoa các loại đã được chuyển về khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, lực lượng công nhân gấp rút hoàn thiện công tác trang trí, lắp đặt hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng phục vụ lễ hội diễn ra cuối tuần này.

Sáng 27-3, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã vận chuyển 80 cây hoa anh đào đến khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ. Ban tổ chức cho biết, số cây còn lại sẽ tiếp tục được chuyển đến tối cùng ngày.

Theo kế hoạch, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2019 sẽ trưng bày 100 cây hoa anh đào, 20.000 cành hoa các loại, cùng nhiều loài hoa của Việt Nam, hứa hẹn mang lại một không gian rực rỡ sắc màu dịp cuối tuần.

Sau 3 năm tổ chức, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản đã trở thành một điểm đến mang đậm tính văn hóa và du lịch của Thủ đô Hà Nội, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra.

Rất nhiều loài hoa đặc trưng của Việt Nam đã được chuyển đến, chuẩn bị khoe sắc rực rỡ bên hoa anh đào của Nhật Bản. Điểm khác biệt của lễ hội năm nay là lần đầu tiên tổ chức tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào.

Sáng cùng ngày, các công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội gấp rút cắt tỉa, cẩn thận chăm sóc từng cành hoa anh đào, bảo đảm hoa giữ độ tươi trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Nhiều loài hoa sẽ được sắp xếp, tạo hình thành các kỳ quan thế giới và một số địa danh nổi tiếng của Hà Nội, như Khuê Văn Các, thay vì chỉ được dàn dựng thành các tiểu cảnh như năm ngoái.

Khu vực dưới chân Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ được bố trí một mô hình hoa sen màu hồng cỡ lớn...

... kết hợp với nhiều loại hoa khác nhau tạo nên điểm nhấn cảnh quan trong khuôn viên lễ hội.

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật khẩn trương lắp đặt màn hình cỡ lớn, cùng nhiều trang thiết bị âm thanh và ánh sáng phục vụ lễ hội. Ngoài trưng bày hoa anh đào, lễ hội sẽ giới thiệu một số nét văn hóa đặc sắc của Nhật Bản, như trà đạo, cờ vây, cờ shogi, trò chơi truyền thống kendama… tại khu vực Nhà Bát Giác.

Ngoài ra, lễ hội cũng gồm nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, như ca trù, hát xẩm, múa bồng... Khu vực giới thiệu ẩm thực với 20 gian hàng sẽ mang lại cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị về ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam. Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2019 diễn ra từ ngày 29 đến 31-3.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gấp rút hoàn thiện chuẩn bị Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.