Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ An bàn giải pháp thúc đẩy du lịch

Linh Tâm| 31/05/2020 14:40

(HNMO) - Ngày 31-5, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, diễn ra Hội thảo khoa học “Bàn giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An năm 2020”.

Hội thảo do Tổng cục Du lịch, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ), Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức. Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo 14 tỉnh, thành phố và đại diện các hiệp hội, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực lữ hành, vận chuyển, nhà hàng, khách sạn... 

Tại hội thảo, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Nghệ An cho biết: “Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành Du lịch, trong đó có Nghệ An. Mặc dù không có trường hợp lây nhiễm nhưng dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến ngành Du lịch của tỉnh. Bốn tháng đầu năm, lượng khách và doanh thu du lịch giảm trên 60% so với cùng kỳ năm 2019; nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng phải ngừng hoạt động. Đến nay, du lịch Nghệ An vẫn đối mặt với nhiều thách thức; lượng khách đến Nghệ An vẫn ở mức thấp so với thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh, chủ yếu là khách nội vùng, thời gian lưu trú ngắn”.

Trong khuôn khổ hội thảo, các địa phương và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội ký kết hợp tác

Các đại biểu đã thảo luận các nội dung, giải pháp gồm: Xu hướng, nhu cầu của khách du lịch, định hướng thị trường và công tác xúc tiến quảng bá du lịch; đề xuất các giải pháp về bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng điểm đến, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hoạt động liên kết hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi khách du lịch quốc tế đến Nghệ An hậu dịch Covid-19; đưa ra các chính sách, gói sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn, có chất lượng trong từng giai đoạn để kích cầu, thu hút khách du lịch...

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đánh giá, Nghệ An có tiềm năng và lợi thế về du lịch biển gắn với các giá trị văn hóa lịch sử, thị trường khách chính là khách du lịch đến từ Hà Nội. Do đó, Nghệ An cần quan tâm đến đối tượng khách này với các sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả phù hợp. Ngoài ra, có thể khai thác sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp, phát triển các vùng dược liệu gắn với dịch vụ sức khỏe. 

Trong khi đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quan tâm, đảm bảo an toàn, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho khách du lịch theo hướng an toàn; tăng cường xúc tiến, quảng bá Nghệ An là điểm đến an toàn, khác biệt; tập trung khôi phục thị trường nội địa, đặc biệt là các thị trường nguồn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo các doanh nghiệp địa phương có các chính sách khuyến mại, kích cầu du lịch năm 2020, cam kết giảm giá đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ; có chính sách thu hút đầu tư, tạo sức hấp dẫn cho du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Nghệ An. Bên cạnh đó, địa phương cần có chính sách miễn giảm phí tham quan cho các doanh nghiệp lữ hành và các đoàn lớn, tăng cường quảng bá các điểm đến…

Trong khuôn khổ hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết giữa 5 địa phương: Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội nhằm đẩy mạnh liên kết hợp tác để thu hút khách du lịch trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An bàn giải pháp thúc đẩy du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.