Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều sản phẩm âm nhạc đa sắc màu ra mắt vào cuối năm

Hoàng Lân| 16/12/2019 16:40

(HNMO) - Cuối năm 2019, nhiều nghệ sĩ đồng loạt giới thiệu những sản phẩm âm nhạc mới, thể hiện nhiều phong cách và màu sắc âm nhạc khác nhau. Các sản phẩm đã góp phần làm thị trường âm nhạc cuối năm thêm phần sôi động và nhiều lựa chọn cho người nghe.

Ca sĩ Phạm Thùy Dung ra album thính phòng đầu tay 

Sau concert mang tên “Trăng hát” gây tiếng vang vào tháng 9-2016, những ngày cuối năm này, Phạm Thùy Dung lại ra mắt album “Moon” như một sự định vị với dòng nhạc thính phòng, cổ điển.

Ca sĩ Phạm Thùy Dung ra mắt album thính phòng cổ điển - "Moon".

CD Moon (Trăng) của Phạm Thùy Dung gồm 8 bài hát mang phong cách giao hưởng, thính phòng, trong đó có 5 bài kinh điển nổi tiếng: “Ave Maria” (JS Bach - Gounod, lời Việt: Hà Quang Minh), “Khúc hát nàng Solveig” (Edward Hageroup Crieg), “Dòng sông xanh” (Johann Strauss, lời Việt: Phạm Duy), “Tôi nhìn theo cánh chim bay” (Eva Dell’ Acqua, lời Việt: Trung Kiên), “The Phantom of Opera” (Andrew Lloyd Webber - Charles Hart). Bên cạnh đó là 3 ca khúc mới, gồm: “Khu vườn đêm trăng”, “Chuyện về mặt trăng và mặt trời” (Dương Cầm), “Mỗi sớm mai lại thêm bình yên” (Vũ Minh Tâm). 

Góp mặt trong CD với vai trò khách mời là hai nam ca sĩ Đăng Dương và Tùng Dương. Bên cạnh CD “Moon”, dịp này, Phạm Thùy Dung còn thực hiện MV có tên Ave Maria, được phát hành đúng dịp Noel.

Ca sĩ Nhật Huyền ra mắt dự án âm nhạc “Ngũ hành”

Ngày 15-12, ca sĩ Nhật Huyền ra mắt dự án âm nhạc mới “Ngũ hành” mang đậm màu sắc thính phòng. Dự án này là ý tưởng của Tiến sĩ Vũ Tú Cầu, giảng viên trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. 

Ca sĩ Nhật Huyền trong buổi ra mắt dự án "Ngũ hành".

Lấy ý tưởng từ 5 nguyên tố của tự nhiên là Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, dự án âm nhạc của Nhật Huyền gồm các MV và ca khúc kể câu chuyện về cuộc sống và con người. 

Dự án Ngũ hành gồm 5 sản phẩm âm nhạc: MV “Cô gái đại dương” (đã ra mắt tháng 10-2019); 4 ca khúc còn lại được nữ ca sĩ giới thiệu cùng lúc là: “Phượng hoàng lửa” (sáng tác Dũng Joon), “Nụ hôn đánh thức” (Nguyễn Thành Minh), “Ngai vàng tình yêu” (Hoàng Hồng Ngọc), “Hồi sinh” (Hoàng Hồng Ngọc).

Trên nền tảng âm nhạc cổ điển, các ca khúc được giao thoa với các chất liệu âm nhạc mới, nên các ca khúc vừa có màu sắc cổ điển lại pha một chút màu sắc của dân tộc.

Ca sĩ Nhật Huyền hiện là giảng viên Đại học Văn hóa nghệ thuật quân Đội. Năm 2017, Nhật Huyền đã ra mắt album cổ điển “Ave Maria” gồm 6 ca khúc cổ điển thính phòng quen thuộc.

Liveshow “Tình xuân bolero”

Tháng 12 này, khán giả yêu thích thể loại nhạc bolero sẽ có cơ hội thưởng thức những giọng ca trữ tình trong liveshow “Tình xuân bolero” tại Hà Nội.

Đêm nhạc đánh dấu 5 năm tổ chức kể từ liveshow đầu tiên diễn ra vào năm 2015. Trong đêm nhạc tới, khán giả sẽ được thưởng thức gần 30 ca khúc với chủ đề tình yêu đôi lứa. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Phương Dung, Dương Ngọc Thái, Trường Tuấn, Lê Cường, Triệu Trang, Ánh Bùi, Quang Đại…

Trong liveshow, khán giả còn được thưởng thức bộ sưu tập áo dài “Màu thời gian” của NTK Hương Queen. Liveshow sẽ diễn ra ngày 28-12-2019 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều sản phẩm âm nhạc đa sắc màu ra mắt vào cuối năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.