Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội yêu cầu các trường ngoài công lập đầu tư thiết bị theo danh mục

Minh Khang| 28/03/2019 15:45

(HNMO) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố yêu cầu tăng cường đầu tư các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục

GD-ĐT.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm học 2018-2019.


Theo kết quả kiểm tra điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 của Sở GD-ĐT vào tháng 2-2019, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn một số trường bố trí học sinh học tại tầng cao vượt quá quy định; một số trường thiếu phòng học chức năng, thư viện...

Nhằm bảo đảm chất lượng dạy và học, từ nay tới thời điểm tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các trường tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng dạy học tối thiểu, thư viện... Trong đó có các trường: Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, Trung học phổ thông Global, Trung học phổ thông Hoàng Long, Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lương Thế Vinh...

Với một số trường như Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm, Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Marie Curie..., Sở GD-ĐT đề nghị tuân thủ quy định về việc bố trí phòng học. Theo đó, các nhà trường chỉ bố trí phòng học cho học sinh từ tầng 1 đến tầng 4.

Ngoài ra, các nhà trường phải trang bị đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy; quan tâm đến việc bảo đảm an toàn cho học sinh tại những nơi có nhiều nguy cơ rủi ro như lan can, cầu thang, cửa sổ...

Về điều kiện giáo viên, theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2019-2020, các trường ngoài công lập phải bảo đảm tối thiểu có 40% số giáo viên cơ hữu; thực hiện nghiêm túc việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc đơn vị theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội yêu cầu các trường ngoài công lập đầu tư thiết bị theo danh mục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.