Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão số 3 suy yếu, Hà Nội mưa rất to

Kim Nhuệ| 21/07/2021 17:57

(HNMO) - Chiều nay (21-7), bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sẽ gây ra đợt mưa rất to tại thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ. Để giảm thiệt hại do các loại hình thời tiết nguy hiểm gây ra, cơ quan phòng, chống thiên tai đã yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai giải pháp ứng phó.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Nội đề phòng mưa lớn kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 16h ngày 22-7, áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Thời gian tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam. Đến 16h ngày 23-7, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái khoảng 120km về phía Nam Đông Nam với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sau thời gian trên, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam và suy yếu thành một vùng áp thấp…

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên đêm nay (21-7), các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xảy ra mưa rào và dông rải rác, có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai đến 24-7, khu vực Bắc Bộ xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt; riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo: Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to, lượng mưa 100-250mm/đợt, có nơi cao hơn 250mm/đợt… Vùng núi các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất…

Còn tại thành phố Hà Nội, đêm nay (21-7) và sớm mai có mưa rào và dông rải rác; thời tiết dịu mát, nhiệt độ phổ biến 24-27 độ C. Trưa mai 22-7, Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, đạt mức 31-34 độ C. Từ chiều tối và đêm mai đến ngày 24-7, thành phố Hà Nội xảy ra mưa vừa, mưa to và dông (thời gian mưa to tập trung vào đêm 22 và ngày 23-7). Lượng mưa tại khu vực trung tâm và phía Tây thành phố 50-100mm, các huyện phía Nam và phía Bắc thành phố 40-80mm… Trong mưa dông, thành phố Hà Nội có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Để giảm thiệt hại do các loại hình thời tiết nguy hiểm nêu trên gây ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu, nhất là mưa lớn, dông, lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng cục bộ. Tổ chức kiểm tra, rà soát nơi ở của người dân, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó phù hợp với tình hình dịch Covid-19, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra. Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 3 suy yếu, Hà Nội mưa rất to

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.