Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sắp bước vào đợt nắng nóng gay gắt dài ngày

Kim Nhuệ| 14/06/2022 20:00

(HNMO) - Đêm nay (14-6) và sớm mai, thành phố Hà Nội có mưa rào, có nơi kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh; thời tiết mát, nhiệt độ dao động 24-27 độ C.

Trưa và chiều mai (15-6), thành phố Hà Nội nắng oi, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần nên trưa và chiều mai (15-6), thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng, thời tiết oi nóng, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Hình thế thời tiết này còn kéo dài đến ngày 16-6. Tuy nhiên, từ ngày 17 đến 21-6, Hà Nội xảy ra đợt nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 37-38 độ C.

Về thủy văn, do những ngày vừa qua có mưa lớn kết hợp hồ thủy điện Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình mở cửa xả lũ nên mực nước các sông: Hồng, Đà, Đuống... tiếp tục lên. Dự báo, 7h ngày 15-6, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội (đoạn cầu Long Biên, quận Long Biên) đạt 6,75m; 7h ngày 16-6 đạt 7,05m (mức báo động lũ cấp I là 9,5m)...

Cập nhật về thiệt hại, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, trận mưa lớn kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh xảy ra đêm 13 và sáng sớm 14-6 đã làm ứ đọng nước tại nhiều tuyến phố khu vực nội thành; 26 cây xanh trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Thanh Xuân bị gãy cành, ngọn; sạt lở đất tại K6+750 - K6+850 đê hữu Hồng thuộc xã Cổ Đô (huyện Ba Vì)... Lực lượng chức năng đã kịp thời vận hành hệ thống tiêu úng, giải tỏa cây xanh, bảo đảm giao thông đi lại bình thường trong sáng 14-6.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, mưa lớn kèm dông, lốc, gió giật mạnh đã gây thiệt hại tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Tính đến 17h ngày 14-6, thiên tai đã làm 131 ngôi nhà bị hư hỏng; 187,45ha sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp bị thiệt hại; 2 công trình thủy lợi bị sạt lở, cuốn trôi; 32 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng... Các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thông các tuyến giao thông.

Căn cứ mực nước về hồ và dự báo thời tiết những ngày tới, tối 14-6, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng một cửa xả đáy còn lại vào hồi 6h ngày 15-6.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sắp bước vào đợt nắng nóng gay gắt dài ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.