Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sắp kết thúc đợt nắng nóng diện rộng

Kim Nhuệ| 19/06/2022 17:58

(HNMO) - Ngày mai (20-6), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi cao hơn 38 độ C. Các hồ thủy điện đóng toàn bộ cửa xả đáy, mực nước các sông Hà Nội xuống nhanh...

Ngày mai (20-6), thành phố Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất hơn 38 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, trưa nay (19-6), thành phố Hà Nội đã xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất đo được lúc 13h tại các trạm khí tượng: Láng, Sơn Tây là 38,2 độ C, Hà Đông 37,5 độ C, Ba Vì 37,4 độ C, Hoài Đức 37,1 độ C...

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 20 và 21-6, Hà Nội tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến tại khu vực trung tâm và các huyện phía Tây thành phố 36-38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C, các huyện phía Bắc và phía Nam 36-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 11 đến 17h. Độ ẩm trong không khí tương đối thấp, mức phổ biến trong ngày là 45-55%. Ngày 22-6, nắng nóng trên diện rộng tại Hà Nội có khả năng kết thúc khi chiều tối và đêm xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34-35 độ C.

Về thủy văn, do các hồ thủy điện Hòa Bình đã đóng toàn bộ cửa xả đáy nên mực nước các sông: Hồng, Đà, Đuống, đoạn qua thành phố Hà Nội giảm mạnh. Dự báo lúc 7h ngày 20-6, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội (đoạn cầu Long Biên, quận Long Biên) sẽ ở mức 3,9m, giảm 2,06m so với cùng thời điểm ngày 19-6. Mực nước sông Đà tại Trạm thủy văn Trung Hà (đoạn cầu Trung Hà, huyện Ba Vì) sẽ ở mức 8,1m, giảm 1,96m so với cùng thời điểm ngày hôm trước...

Đề phòng sự cố công trình khi mực nước sông xuống nhanh, ngày 19-6, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn đê điều, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố nếu có; thông báo đến người dân, các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sắp kết thúc đợt nắng nóng diện rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.