Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cắt tỉa 93.162 cây xanh để hạn chế hậu quả do mưa bão

Phong Châu| 06/10/2022 07:34

(HNM) - Báo cáo công tác quản lý lĩnh vực cây xanh trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2022, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến hết tháng 9-2022, các quận và 5 huyện có đề án phát triển lên quận trồng được 33.880 cây bóng mát, 10.300 cây bụi và 3.200m2 cây mảng, thảm cỏ.

Sở Xây dựng cũng đã đôn đốc các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý cắt tỉa hạ độ cao, chặt hạ cây nguy hiểm, gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng trong mùa mưa bão năm 2022. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã cắt tỉa 93.162 cây.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cắt tỉa 46.162 cây trên 410 tuyến phố tại địa bàn 12 quận và đường Võ Nguyên Giáp. Khu vực ngoại thành, các đơn vị cắt tỉa 45.298 cây trên 105 tuyến đường thuộc thị xã Sơn Tây và các huyện...

Ngoài ra, UBND các quận, huyện, thị xã cắt tỉa được khoảng 76.000 cây xanh trong các ngõ xóm, khuôn viên các cơ quan, đơn vị, các tuyến đường, khu vực do cấp huyện quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cắt tỉa 93.162 cây xanh để hạn chế hậu quả do mưa bão

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.