Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuối tháng 11, không khí lạnh gia tăng tần suất và cường độ

Kim Nhuệ| 05/11/2022 17:42

(HNMO) - Tháng 11, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Không khí lạnh gia tăng tần suất và cường độ tập trung trong nửa cuối tháng 11.

Hà Nội nắng hanh về trưa và chiều trong nhiều ngày tới.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay (5-11) và sớm mai, thành phố Hà Nội không mưa; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Trưa và chiều mai (6-11), Hà Nội nắng hanh, thời tiết khô nóng, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C, độ ẩm không khí trung bình ở mức 70-78%. Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội có khả năng duy trì đến ngày 7-11. Từ ngày 8 đến 11-11, Hà Nội mưa nhỏ vài nơi và lạnh về đêm, sáng sớm, nắng hanh khô về trưa và chiều.

Cơ quan Khí tượng thủy văn cảnh báo, trong tháng 11, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Thành phố Hà Nội ít có khả năng bị ảnh hưởng. Cuối tháng 11, không khí lạnh gia tăng tần suất và cường độ. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình tháng 11 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ C; tổng lượng mưa tại khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn 20-30%, khu vực vùng núi phía Bắc thấp hơn 30-50% so với cùng kỳ trung bình nhiều năm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuối tháng 11, không khí lạnh gia tăng tần suất và cường độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.