Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội không mưa, lạnh về đêm và sáng trong nhiều ngày tới

Kim Nhuệ| 08/11/2022 17:03

(HNMO) - Từ nay đến ngày 14-11, thời tiết Hà Nội phổ biến không mưa, lạnh về đêm và sáng. Tổng lượng mưa tại Hà Nội trong tháng 11 thấp hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm.

 Hà Nội tiếp tục không mưa, lạnh về đêm và sáng sớm.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, đêm nay (8-11) và sớm mai, Hà Nội nhiều mây, không mưa, có sương mù nhẹ; thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 18-20 độ C, khu vực phía Bắc và phía Nam 19-22 độ C, khu vực trung tâm 21-23 độ C.

Trưa và chiều mai, Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-29 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 28-30 độ C. Hình thế thời tiết này có thể duy trì đến ngày 14-11.

Do áp cao lạnh lục địa di chuyển lệch dần ra phía Đông nên từ ngày 15 đến 18-11, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, thời tiết lạnh về đêm và sáng.

Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ, đêm nay và sớm mai không mưa, có sương mù nhẹ, thời tiết lạnh; trưa và chiều nắng. Từ đêm 9-11, một số tỉnh, thành phố có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ và lạnh về đêm và sáng sớm...

Cơ quan trên nhận định, trong tháng 11, tổng lượng mưa trên địa bàn thành phố Hà Nội ở mức 20-50mm, thấp hơn trung bình nhiều năm (52,9-59,9mm). Mực nước các sông: Hồng, Đà, Đuống đoạn qua thành phố Hà Nội phụ thuộc lượng điều tiết của các hồ thủy điện thượng nguồn.

Dự báo mực nước cao nhất trong tháng 11 trên sông Hồng, đoạn thuộc cầu Long Biên (quận Long Biên) chỉ đạt 2,5m, thấp nhất đạt 0,55m. Trên sông Đà, đoạn cầu Trung Hà (huyện Ba Vì), mức cao nhất đạt 6,5m, thấp nhất đạt 4,5m... Một số công trình lấy nước dọc sông Đà, sông Hồng, sông Đuống sẽ gặp khó khăn trong vận hành phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội không mưa, lạnh về đêm và sáng trong nhiều ngày tới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.