Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ đêm nay, 30-11, miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại

Kim Nhuệ| 30/11/2022 19:19

(HNMO) - Từ đêm nay, 30-11, thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Khoảng ngày 4 và 5-12, miền Bắc tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ yếu gây mưa và rét.

Ngày 1 và 2-12, vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội, gây mưa, mưa rào; gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3-4, thời tiết chuyển rét.

Sáng ngày mai (1-12), nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm, tới ngưỡng rét đậm, mức nhiệt thấp nhất tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 12-14 độ C, khu vực trung tâm và phía Nam 13-15 độ C.

Do không khí lạnh nằm sâu trong đất liền nên từ đêm 1 đến ngày 2-12, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm, mức thấp nhất 11-13 độ C đối với khu vực phía Bắc, phía Tây thành phố và 12-14 độ C đối với khu vực trung tâm và phía Nam.

Các tỉnh, thành phố còn lại của miền Bắc, từ ngày 1 đến 2-12, xảy ra rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; riêng vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ C, có nơi 3-5 độ C và khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Cơ quan Khí tượng thủy văn dự báo, khoảng ngày 4 và 5-12, không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tràn xuống nước ta, gây mưa và rét trong nhiều ngày tới tại các tỉnh, thành phố miền Bắc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Từ đêm nay, 30-11, miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.