Theo dõi Báo Hànộimới trên

16 đề tài nghiên cứu khoa học được trao giải thưởng KOVA

Khánh Khoa| 14/12/2014 06:28

(HNM) - Sáng 13-12, tại Hà Nội, Ủy ban Giải thưởng KOVA đã tổ chức lễ trao giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 12.


Đến dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Trong tổng số 88 sinh viên nhận học bổng có 17 em là người dân tộc thiểu số. Ngoài học bổng dành cho sinh viên, Ủy ban Giải thưởng KOVA đã trao 16 giải thưởng cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, có đề tài nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao giải thưởng tới tập thể, cá nhân có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. Ảnh: Dân trí


Về các đề tài nghiên cứu khoa học, giải thưởng KOVA lần thứ 12 được trao cho 3 tập thể, 4 cá nhân có những nghiên cứu được ứng dụng trong đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu là nghiên cứu thiết kế, sản xuất thiết bị rửa tay tự động bằng nước vô trùng nóng - lạnh của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế; nghiên cứu, bào chế thành công thuốc tiêm đông khô Carboplatin dùng điều trị ung thư của Công ty cổ phần Dược và trang thiết bị y tế Bình Định; máy cày, bừa mi ni dùng cho ruộng bậc thang của ông Bùi Sỹ Tới, huyện Văn Chấn, Yên Bái...

Giải thưởng và học bổng KOVA là hoạt động thường niên do Tập đoàn Sơn KOVA khởi xướng. Qua 11 năm, Ủy ban Giải thưởng KOVA đã trao 1.000 suất học bổng và giải thưởng cho sinh viên; 110 giải thưởng cho cá nhân, tập thể là những tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội; 110 giải thưởng cho cá nhân, tập thể có đề tài khoa học ứng dụng trong thực tiễn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
16 đề tài nghiên cứu khoa học được trao giải thưởng KOVA

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.