Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng 8,1%

Khánh Vũ| 12/04/2019 09:44

(HNM) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) cho biết, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) đã tổ chức hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2019.


Ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, năm 2018, lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp nhận được tăng cao (8,1%) so với năm trước. Trong đó, đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và đăng ký quốc tế nhãn hiệu tăng lần lượt là 12,8%, 28,3% và 20%. Lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp được xử lý tăng 9,2%.

Năm 2018, các vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là xử lý bằng biện pháp hành chính tuy có giảm về số vụ nhưng lại tăng đáng kể về số tiền phạt.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến từ các sở KH-CN về những khó khăn trong khai thác giá trị các sản phẩm đặc thù đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; định giá tài sản trí tuệ còn chậm…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Số đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng 8,1%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.