Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung tay vì một Hà Nội Xanh

quang thái - viết thành| 28/02/2021 06:35

(HNM) - Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và thực hiện mục tiêu năm 2021 trồng được hơn 300.000 cây các loại của thành phố Hà Nội, những ngày này không khí trồng cây rộn ràng trên khắp các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Các sở, ngành, địa phương, các đoàn thể và người dân Thủ đô đã và đang chung tay vì một Thủ đô Hà Nội xanh, sạch, đẹp, bốn mùa nở hoa.

Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội trồng cây tại nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Người dân xã Liên Hà (huyện Đông Anh) chuyển cây xanh vào hố trồng tại một tuyến đường thuộc thôn Giao Tác.

Giáo viên Trường Mầm non Yên Sở (huyện Hoài Đức) dựng cọc chống bảo vệ cây sau khi trồng.

Khâu trồng cây được thực hiện rất cẩn thận để cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Công nhân chăm sóc giống cây xanh đô thị tại một vườn ươm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Công trình “Hàng cây thanh niên” trên địa bàn phường Phú Lương vừa được đoàn viên, thanh niên quận Hà Đông hoàn thành.

Việc kiểm tra giống cây đô thị được nhân viên Xí nghiệp Hoa - Cây cảnh Hà Nội (thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội) tiến hành thường xuyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay vì một Hà Nội Xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.