Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội xảy ra mưa, rét những ngày đầu tuần

Kim Nhuệ| 28/02/2021 17:25

(HNMO) - Ảnh hưởng của không khí lạnh, thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ xảy ra mưa và rét những ngày đầu tuần. Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày tới, người dân lưu ý các biện pháp phòng, tránh...

Thời tiết Hà Nội bước vào giai đoạn rét ẩm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở phía Bắc tiếp tục xuất hiện bộ phận không khí lạnh và đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm mai (1-3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi các tỉnh Bắc Bộ...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm mai, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ xảy ra mưa rào, có nơi có dông. Ngày 2-3, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C...

Hà Nội đêm nay (28-2) và sáng mai (1-3), có lúc xảy ra mưa nhỏ và rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố 16-18 độ C. Trưa và chiều 1-3, thành phố Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ tăng thêm khoảng 5-6 độ C, ở mức phổ biến 22-24 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm mai đến ngày 3-3, Hà Nội có mưa rào và rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C... Từ ngày 4 đến 6-3, Hà Nội có sương mù, nền nhiệt tăng lên ngưỡng lạnh về đêm và sáng sớm... 

Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày tới, người dân lưu ý mặc quần áo ấm, đeo khẩu trang để giữ thân nhiệt, mang theo áo mưa khi ra ngoài trời. Do mưa, sương mù thường làm giảm tầm nhìn, gây trơn trượt trên các tuyến đường... nên những người điều khiển phương tiện giao thông lưu ý giữ khoảng cách, đi đúng phần đường và hạn chế vượt các phương tiện khác...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội xảy ra mưa, rét những ngày đầu tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.